Tổng thống Mexico nói không với khẩu trang sau khi mắc COVID-19

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 8/2 khẳng định sẽ không đeo khẩu trang mặc dù ông mới bình phục sau khi mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin rằng trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 24/1, Tổng thống Lopez Obrador nhận được câu hỏi từ phóng viên về việc ông có lựa chọn tiếp tục đeo khẩu trang sau khi đã bình phục hay không.

Nhà lãnh đạo Mexico trả lời: “Không, không. Theo như các bác sĩ nói thì hiện tại tôi không còn lây nhiễm”.

Tổng thống Lopez Obrador vốn không mặn mà với việc đeo khẩu trang từ khi dịch COVID-19 xuất hiện.

Sau khi thông tin Tổng thống Lopez Obrador mắc COVID-19 được xác nhận, nhiều người dân Mexico cho rằng nhà lãnh đạo này có thể sẽ không có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nếu ông chịu khó đeo khẩu trang và tôn trọng các biện pháp giãn cách xã hội.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 19 giờ ngày 9/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mexico là trên 1,9 triệu trường hợp, trong đó có 166.731 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mexico ghi nhận tổng số ca tử vong cao thứ ba thế giới
Mexico ghi nhận tổng số ca tử vong cao thứ ba thế giới

Ngày 28/1, Mexico ghi nhận thêm 1.506 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 155.415 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN