Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại cuộc họp báo ở Caracas, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, cuộc gặp dự kiến diễn ra trong ngày 13/3 tại Puente Internacional Atanasio Girardot ở khu vực biên giới thuộc bang Norte de Santander của Colombia. Đây được xem là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi bà Rodríguez đảm nhiệm cương vị Tổng thống lâm thời của Venezuela.
Theo kế hoạch, hai bên dự định trao đổi về các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, bao gồm hợp tác kinh tế, năng lượng và an ninh. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm vào tháng 2 nhằm thúc đẩy đối thoại. Chính quyền của bà Rodríguez cũng đã bắt đầu gây sức ép buộc các nhóm nổi dậy Colombia rút khỏi lãnh thổ Venezuela. Thành phố Cúcuta, nằm sát biên giới hai nước, từ lâu là khu vực hoạt động của nhiều nhóm du kích cánh tả và các mạng lưới buôn ma túy.
Cuộc gặp dự kiến đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Rodríguez kể từ khi lên nắm quyền tại Venezuela hồi tháng 1, sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa sang nước này để xét xử. Colombia và Venezuela đang từng bước khôi phục quan hệ ngoại giao và thương mại sau nhiều năm gián đoạn.
Trong động thái khác, Bộ Ngoại giao Canada ngày 12/3 cho biết Ottawa đang xem xét mở lại Đại sứ quán tại Venezuela, nơi họ đã có nhân viên địa phương làm việc tại thủ đô Caracas.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Tổng Giám đốc phụ trách các vấn đề khu vực châu Mỹ của bộ này - bà Wendy Drukier cho biết, việc xem xét đang được thực hiện, dựa trên các điều kiện có thể cho phép các nhà ngoại giao Canada quay trở lại Venezuela. Theo bà Drukier, Mỹ đã mở lại Đại sứ quán tại Caracas kể từ sau khi bà Delcy Rodríguezcấp đảm nhận vai trò điều hành đất nước. Canada sẽ chỉ tiếp nối Mỹ, nếu chính quyền Venezuela công nhận đầy đủ các nhà ngoại giao Canada với các biện pháp bảo vệ pháp lý đảm bảo an toàn cho họ.
Canada và Venezuela chưa chính thức cắt đứt quan hệ, nhưng Ottawa đã đóng cửa đại sứ quán của mình tại Caracas từ tháng 6/2019, với lý do Caracas không gia hạn thị thực sắp hết hạn cho các nhà ngoại giao Canada. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ottawa không công nhận “sự hợp pháp” của chính phủ Venezuela.