Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, thông báo được bà Rodríguez đăng trên mạng xã hội Telegram, trong đó nhấn mạnh bà Henao sẽ có nhiệm vụ “tiếp tục thúc đẩy động lực năng lượng của đất nước và củng cố sự phát triển có chủ quyền của ngành công nghiệp dầu mỏ, khí đốt và hóa dầu quốc gia”.
Bà Paula Henao là kỹ sư dầu khí, giữ chức Thứ trưởng phụ trách dầu khí và có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA). Việc bổ nhiệm được kỳ vọng giúp thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển ngành năng lượng – lĩnh vực đóng vai trò trụ cột đối với tăng trưởng kinh tế của Venezuela.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Caracas đang tiến hành cải cách sâu rộng lĩnh vực dầu khí và tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài. Chính phủ lâm thời đã xem xét sửa đổi luật dầu khí theo hướng mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân, đồng thời tiến hành một loạt biện pháp cải cách trong hệ thống tư pháp và khai khoáng.
Việc bổ nhiệm cũng diễn ra sau chuyến thăm của các quan chức cấp cao Mỹ tới Venezuela để thảo luận hợp tác năng lượng. Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho rằng Venezuela có tiềm năng nâng sản lượng dầu lên tới 4 triệu thùng/ngày nếu nhận được đầu tư cần thiết, qua đó trở thành nguồn cung quan trọng cho thị trường thế giới.
Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, sản lượng dầu của nước này chỉ đạt khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức khoảng 3 triệu thùng/ngày vào đầu thế kỷ XXI sau nhiều năm suy giảm do khủng hoảng kinh tế, thiếu đầu tư và các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Cùng ngày, Bộ Mỏ và Năng lượng Colombia thông báo nước này đã đạt thỏa thuận với Venezuela về lộ trình tái khởi động đường ống khí đốt Antonio Ricaurte, đồng thời tăng cường hợp tác năng lượng nhằm giải quyết tình trạng thiếu khí tự nhiên tại Colombia. Theo đó, một đoạn 5 km bị hư hỏng phía Colombia sẽ được sửa chữa để đưa đường ống trở lại hoạt động, vốn đã bị tê liệt từ năm 2019 do khủng hoảng kinh tế Venezuela và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA sẽ đảm nhiệm công tác sửa chữa.
Lộ trình này được trình bày tại một cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng Colombia Edwin Palma, các quan chức Cơ quan Cấp phép Môi trường quốc gia và đại diện PDVSA. Bộ trưởng Palma khẳng định Chính phủ Colombia có “thiện chí chính trị” để nối lại hợp tác năng lượng với Venezuela và tiến tới các giải pháp nhằm củng cố nguồn cung khí đốt của quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh rằng Colombia đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan môi trường và chuyên môn để tái cấp phép và thay thế đoạn đường ống, nhằm đưa khí đốt từ Venezuela sang Colombia.
Đường ống Antonio Ricaurte, có chiều dài khoảng 225km, kết nối hệ thống khí đốt của 2 quốc gia và có công suất vận chuyển khoảng 14,2 triệu m3/ngày.