Tổng thống Joe Biden gặp riêng Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO?

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ tổ chức cuộc gặp riêng với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần này tại Vilnius (Litva).

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một sự kiện G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, ngày 21/5/2023. Ảnh: AFP

Dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào ngày 12/7, bên lề hội nghị NATO. Cuộc gặp này sẽ là minh chứng cho sự đoàn kết giữa Mỹ và Ukraine, trong bối cảnh có những bất đồng về các cam kết an ninh do liên minh quân sự phương Tây đề xuất với Kiev.

“Cuộc gặp này sẽ đánh dấu dấu hiệu của sự đoàn kết, do việc ông Zelensky có tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO hay không đã bị nghi ngờ”, kênh CNN cho biết.

Trước đó, truyền thông đưa tin Tổng thống Ukraine có thể không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Văn phòng của ông Zelensky cũng chưa xác nhận nhà lãnh đạo Ukraine có tham dự hội nghị này hay không, do các thành viên NATO không làm rõ sẽ hứa hẹn hỗ trợ Kiev những gì trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Zelensky từng nói rằng việc ông tham dự cuộc họp của NATO là vô nghĩa, nếu liên minh này không chấp thuận Ukraine gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu, hoặc đưa ra một lộ trình rõ ràng cho tiến trình gia nhập của Kiev.

“Ukraine nên được đảm bảo an ninh rõ ràng khi không ở trong NATO. Chỉ trong những điều kiện này, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa”, Tổng thống Ukraine nói trong một cuộc phỏng vấn của ABC News vào tuần trước.

Ông Zelensky cũng thừa nhận rằng việc Ukraine gia nhập NATO là không khả thi khi cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn.

Các thành viên NATO hiện vẫn bất đồng về việc có nên đưa ra cam kết cụ thể cho tiến trình gia nhập của Ukraine trong tương lai hay không. Mỹ gần đây cho biết có thể đưa ra đảm bảo an ninh “kiểu Israel” cho Kiev, thay vì tư cách thành viên chính thức trong NATO.

Hôm 9/7, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng thông báo ông Biden có thể sẽ thảo luận về các đảm bảo an ninh của Mỹ với ông Zelensky ở Vilnius.

Ông Biden cho biết Ukraine sẽ chưa sẵn sàng trở thành thành viên NATO cho đến khi cuộc xung đột với Nga kết thúc và thậm chí sau thời điểm đó, Kiev vẫn sẽ cần thực hiện các cải cách trước khi có thể gia nhập liên minh này.

Giới chức Đức đã từ chối đưa ra bất kỳ đảm bảo nào cho Ukraine về tư cách thành viên trong tương lai, do lo ngại động thái này có thể gây xung đột trực tiếp với Nga.

Về phần mình, Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố việc NATO mở rộng là một trong những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, buộc Nga phải phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hôm 3/7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moskva bị “đe dọa” bởi khả năng Ukraine gia nhập NATO. Ông cho biết Nga luôn yêu cầu duy nhất một điều - chú ý đến các mối quan ngại của Moskva và không mời các vùng lãnh thổ cũ của đất nước gia nhập NATO

“Đặc biệt là với những nước mà chúng tôi có tranh chấp lãnh thổ. Do đó, mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản - loại bỏ mối đe dọa về tư cách thành viên của Ukraine trong NATO”, ông Medvedev nói.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Dự báo những nội dung chính được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO
Dự báo những nội dung chính được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO

Sau gần 18 tháng xung đột Nga – Ukraine nổ ra, trong đó các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev hàng tỷ USD hỗ trợ quân sự và tài chính, NATO phải đối mặt với câu hỏi về cách giải quyết hậu quả trong dài hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN