Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục kiện toàn nội các

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục công bố những gương mặt triển vọng có trong Nội các mới của mình.

Trụ sở chính Uỷ ban Chứng khoán và hối đoái Mỹ tại Washington. Ảnh: Reuters

Ngày 4/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Jay Clayton, luật sư chuyên tư vấn pháp luật tại Phố Wall, vào vị trí Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC). Đây được xem là tín hiệu cho thấy chính phủ mới sẽ nỗ lực nới lỏng các quy định vốn bị coi là trở ngại cho sự tăng trưởng của các doanh nghiệp Mỹ.

Trong một tuyên bố, Tổng thống đắc cử Trump đánh giá ông Clayton là một chuyên gia tài năng trong nhiều lĩnh vực tài chính và luật pháp. Nếu trở thành người đứng đầu SEC, ông Clayton sẽ giúp đảm bảo các thể chế tài chính có thể phát triển lớn mạnh và tạo thêm nhiều việc làm trong khi vẫn tuân thủ các quy định. Tổng thống đắc cử Trump cũng nhấn mạnh nước Mỹ cần dỡ bỏ những quy định vốn kiềm chế hoạt động đầu tư tại các doanh nghiệp Mỹ, và khôi phục lại việc giám sát ngành tài chính theo cách không gây tổn hại đến người lao động trong nước.

Nếu được Quốc hội thông qua, ông Clayton - người từng có nhiều năm kinh nghiệm làm đại diện cho các "đại gia" tại Phố Wall, trong đó có Goldman Sachs, sẽ thay thế bà Mary Jo White sắp hết nhiệm kỳ trong ít ngày tới. Vị luật sư này cũng được kỳ vọng sẽ thay đổi phong cách làm việc của SEC trong thời gian qua khi nhiều nghị sĩ Cộng hoà cho rằng ủy ban này quá tập trung vào việc quản lý thị trường chứng khoán mà không đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường.

Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Trump cũng bổ nhiệm 3 Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng, trong đó bà Katie Walsh - Trợ lý của Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia đảng Cộng hòa Reine Priebus mới được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nhà Trắng vào tháng 11 vừa qua - đảm nhiệm phụ trách công việc chung; ông Rick Dearbon - Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp đề cử Jeff Sessions - phụ trách quan hệ với Quốc hội và các cơ quan trong chính quyền; và ông Joe Hagin phụ trách hoạt động của Nhà Trắng.

Cũng liên quan đến quá trình hoàn thiện nhân sự, các nguồn thạo tin quan hệ Nhật Bản - Mỹ cho biết tỷ phú Trump đang cân nhắc chọn ông William Hagerty - cố vấn thân cận trong nhóm chuyển giao quyền lực - làm Đại sứ tại Nhật Bản. Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, ông Hagerty, từng là cố vấn về chính sách dưới thời Tổng thống George H.W. Bush, sẽ thay thế bà Caroline Kennedy, người được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản hồi năm 2013.

Trong khi đó, hãng NBC News dẫn một số nguồn tin thân cận cho biết cựu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Dan Coats đến từ bang Indiana đang dẫn đầu danh sách những ứng cử viên tiềm năng cho chức Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia trong chính quyền mới.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump cân nhắc đưa cố vấn thân cận làm Đại sứ tại Nhật Bản
Ông Trump cân nhắc đưa cố vấn thân cận làm Đại sứ tại Nhật Bản

Các nguồn thạo tin quan hệ Nhật - Mỹ ngày 4/1 cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang cân nhắc chọn ông William Hagerty, cố vấn thân cận trong nhóm chuyển giao quyền lực, làm Đại sứ tại Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN