Một toà nhà bị hư hỏng sau vụ không kích của Nga xuống quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu trước Khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York (Mỹ), ông Pavel cũng cho rằng luật pháp quốc tế ngày càng bị thách thức, đồng thời cảnh báo: “Những gì đang diễn ra ở châu Âu hôm nay có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác vào ngày mai”.
Ông Pavel lưu ý mối đe dọa không dừng ở xung đột mà còn mở rộng sang “chiến tranh hỗn hợp” gồm tung tin sai lệch, tấn công mạng và phá hoại nhằm làm suy yếu lòng tin công chúng. Ông khẳng định hòa bình chỉ thực sự tồn tại khi được xây dựng trên nền tảng luật pháp quốc tế.
Nhấn mạnh vai trò của LHQ, Tổng thống Séc kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ để cơ quan này trở nên hiệu quả, toàn diện và có trách nhiệm hơn, thay vì bị "tê liệt" trước các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Ông đồng thời thông báo CH Séc sẽ ứng cử vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2032-2033, với cam kết bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.