Tổng thống Brazil sẽ phải phẫu thuật

Ngày 20/9, bác sỹ riêng của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết, nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này dự kiến sẽ được phẫu thuật vào ngày 25/9 tới để lấy sỏi bàng quang vốn đã được các bác sỹ phát hiện từ cách đây 5 năm.

Chú thích ảnh
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, ông Bolsonaro sẽ phải nhập viện ở Sao Paulo trong khoảng 1 - 2 ngày để phẫu thuật và hồi phục. Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, ông sẽ sớm được cho xuất viện và quay trở lại làm việc bình thường.

Bác Leandro Echenique, một trong những bác sĩ phụ trách nhóm y tế của Tổng thống Brazil, cho biết: "Đó là điều gì đó đơn giản và bình thường hơn bất cứ ca phẫu thuật nào khác". 

Hiện văn phòng Tổng thống Brazil chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về thông tin mới nhất mà ông Leandro Echenique đưa ra. Trước đó, một số tờ báo ở Brazil như tờ Folha de S.Paulo và O Estado de S.Paulo đã trích dẫn các nguồn giấu tên đưa thông tin về kế hoạch này.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, Tổng thống Bolsonaro cho biết nhiều khả năng ông sẽ phải làm phẫu thuật để lấy sỏi thận, song trên thực tế đó là một viên sỏi bàng quang. Theo ông Bolsonaro, mặc dù được phát hiện từ cách đây 5 năm song viên sỏi này gần đây mới to lên và ông quyết định phải phẫu thuật để không gây ảnh hưởng.

Hoài Nam (TTXVN)
Tổng thống Brazil bị mốc phổi sau khi mắc COVID-19
Tổng thống Brazil bị mốc phổi sau khi mắc COVID-19

Ngày 30/7, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông đã bị mốc phổi sau khi mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN