Thẩm phán Brazil: Tổng thống Bolsonaro sẽ bị phạt tiền nếu không đeo khẩu trang

Một thẩm phán ở Brazil đã yêu cầu Tổng thống Jair Bolsonaro đeo khẩu trang ở nơi công cộng, sau khi ông tham dự các cuộc biểu tình mà không thực hiện  các biện pháp phòng dịch COVID-19, trong bối cảnh Brazil hiện là tâm dịch lớn thứ 2 thế giới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đeo khẩu trang trong một buổi lễ. Ảnh: wkzo

Theo hãng tin Reuters (Anh), Thẩm phán liên bang Renato Borello tuyên bố trong một phán quyết công khai hôm 23/6 rằng ông Bolsonaro sẽ bị phạt 387 USD mỗi ngày nếu tiếp tục không tuân theo một số quy định phòng dịch.

Trước đó, nhà lãnh đạo Brazil liên tiếp xuất hiện trước công chúng trong các cuộc biểu tình, cửa hàng, thậm chí là tại một bữa tiệc nướng trên thuyền nhưng đeo khẩu trang không đúng cách hoặc không đeo. Trong khi đó, việc đeo khẩu trang đã trở thành quy định bắt buộc tại thủ đô Brasilia từ cuối tháng 4.

Theo phán quyết của thẩm phán Borelli, tổng thống phải thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh trước sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2.

Dù dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, song Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn khẳng định phản ứng của thế giới đối với những hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra là quá “phóng đại”, đồng thời tiếp tục bảo vệ quan điểm thúc đẩy mở cửa trở lại các trung tâm thương mại và khôi phục những hoạt động bị đình chỉ bởi các biện pháp giãn cách xã hội.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BandNews, nhà lãnh đạo theo đường lối cực hữu của Brazil nói: “Tôi đề nghị các thống đốc bang và thị trưởng của Brazil, với trách nhiệm rõ ràng của mình, bắt đầu mở cửa thương mại, bởi những thông tin mới từ thế giới, những thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cùng với những sai lầm của họ, đã cho thấy có một chút phóng đại trong việc xử lý vấn đề này”.

Chú thích ảnh
Ông Jair Bolsonaro rời khỏi dinh tổng thống mà không đeo khẩu trang. Ảnh: EPA

Tổng thống Bolsonaro khẳng định nhiệm vụ cấp thiết là nối lại các hoạt động thương mại, và tiến trình này cần phải được tăng tốc. Bởi theo ông, nền kinh tế ảnh hưởng đến mọi mặt, và nếu nền kinh tế Brazil không hoạt động, người dân nước này sẽ phải gánh chịu hậu quả, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Ông Bolsonaro cũng cho rằng không thể để cho các biện pháp xử lý dịch gây hại nhiều hơn chính đại dịch

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Bolsonaro cho hay Chính phủ Brazil đã chấp nhận chi trả 2 mức trợ cấp hàng tháng cho 50 triệu người thất nghiệp, lao động không chính thức và người nghèo để giảm bớt những tác động từ đại dịch đến các đối tượng này, song ông cho hay Brasilia không thể tiếp tục vay thêm cho những khoản viện trợ khẩn cấp như vậy.

Lặp lại lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Bolsonaro cũng đã thúc đẩy việc sử dụng loại thuốc chống sốt rét chưa được chứng minh có hiệu quả để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Brazil đã ghi nhận nhiều ca mắc bệnh và tử vong vì COVID-19 nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Theo Bộ Y tế, Brazil trong 24 giờ qua đã chứng kiến một trong những ngày đại dịch bùng phát dữ dội nhất, khi các ca nhiễm virus và tử vong đều tăng vọt. Tính đến sáng 24/6 (giờ VN) Brazil ghi nhận 1.145.906 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 52.649 ca tử vong.

 
Hải Vân/Báo Tin tức
Người phát ngôn của Tổng thống Brazil dương tính với virus SARS-CoV-2
Người phát ngôn của Tổng thống Brazil dương tính với virus SARS-CoV-2

Ngày 6/5, Văn phòng Tổng thống Brazil thông báo, người phát ngôn của Tổng thống nước này, ông Otavio do Rego Barros đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN