Người phát ngôn của Tổng thống Brazil dương tính với virus SARS-CoV-2

Ngày 6/5, Văn phòng Tổng thống Brazil thông báo, người phát ngôn của Tổng thống nước này, ông Otavio do Rego Barros đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Brasilia, Brazil, ngày 21/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Barros, 59 tuổi, hiện đang được cách ly tại nhà và không có triệu chứng bệnh. Các trợ lý của ông này cũng đang ở nhà đợi kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trong khi đó, nhà chức trách Brazil thông báo nước này đã ghi nhận thêm 10.503 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua, cao hơn nhiều kỷ lục trước đó được ghi nhận hôm 30/4 là 7.288 ca nhiễm mới. Nước này cũng ghi nhận thêm 615 ca tử vong, tăng so với kỷ lục 600 ca ghi nhận ngày 5/5.

Hiện Brazil có 125.218 ca nhiễm và 8.536 ca tử vong do SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Thượng viện Brazil đã thông qua gói hỗ trợ tài chính trị giá 60 tỷ real (khoảng 10,5 tỷ USD), dự kiến giải ngân cho các thành phố và các bang đang đối mặt với khó khăn do nguồn thu giảm trong khi phải tăng chi cho các chương trình phúc lợi xã hội trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tổng thống Jair Bolsonaro sẽ phê chuẩn lần cuối.

Phương Hồ (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 vượt 101.000 người, Brazil có xu hướng trở thành tâm dịch mới của thế giới
Số ca mắc COVID-19 vượt 101.000 người, Brazil có xu hướng trở thành tâm dịch mới của thế giới

Ngày 3/5, Bộ Y tế Brazil thông báo số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-Cov-2 tại nước này đã lên tới 101.147 trường hợp, trong đó có 7.052 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN