Triều Tiên phóng 10 tên lửa một ngày sau quyết định của ông Trump về tập trận Mỹ - Hàn

Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Washington thu hẹp cuộc tập trận chung với Seoul, trong động thái được cho là nhằm mở đường cho đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chú thích ảnh
Hình minh hoạ Triều Tiên phóng tên lửa. Ảnh: KCNA/TTXVN

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Trều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông nước này vào khoảng 17h ngày 20/8 (theo giờ địa phương), chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ động thái giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn của Tổng thống Donald Trump.

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường hoạt động giám sát và phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để phân tích thông tin liên quan đến các vụ phóng. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản trước đó cũng thông báo phát hiện một vụ phóng tên lửa được cho là từ Triều Tiên.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn sau vụ phóng. Trong tuyên bố sau cuộc họp, Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo, vốn bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận ngay trước khi sự kiện bắt đầu hôm 17/8. Ông giải thích quyết định này bằng việc cho rằng quan hệ giữa mình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn tốt, đồng thời nhắc tới việc Hàn Quốc không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Tuy nhiên, Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong chính quyền Triều Tiên, ngày 19/8 bác bỏ động thái của Washington, cho rằng việc giảm thời gian và quy mô tập trận không làm thay đổi bản chất của hoạt động quân sự này.

Bà Kim cảnh báo nếu Washington cho rằng việc thu hẹp tập trận có thể được xem là một hành động thiện chí thì Mỹ sẽ không nhận được câu trả lời như mong muốn.

Bà đồng thời nhắc tới một loạt cuộc tập trận khác mà Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành trong năm nay, cũng như kế hoạch của Seoul phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo Bình Nhưỡng, những động thái này cho thấy chính sách quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên về cơ bản chưa thay đổi.

Dù vậy, tuyên bố lần này của bà Kim Yo-jong có giọng điệu tương đối kiềm chế so với những phản ứng gay gắt thường thấy từ Bình Nhưỡng. Bà khẳng định mối quan hệ cá nhân giữa anh trai mình và ông Trump vẫn rất tốt.

Sự thận trọng trong phát biểu của bà Kim Yo-jong được giới quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể chưa hoàn toàn đóng cánh cửa ngoại giao. Triều Tiên dường như muốn chờ Washington đưa ra những nhượng bộ lớn hơn trước khi cân nhắc nối lại các cuộc đàm phán.

Bà cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng Kim Jong-un đã phản hồi đề nghị đối thoại của Tổng thống Mỹ.

Khi được phóng viên hỏi hôm 19/8 liệu ông có gặp Kim Jong-un trong năm nay hay không, ông Trump trả lời: “Có, tôi sẽ gặp”. Tổng thống Mỹ không trả lời khi được hỏi liệu hai nhà lãnh đạo có đang trao đổi thư từ hay không, nhưng khẳng định ông có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Việc Triều Tiên phóng loạt tên lửa ngay sau khi Mỹ thu hẹp cuộc tập trận cho thấy Bình Nhưỡng vẫn duy trì sức ép quân sự bất chấp những tín hiệu ngoại giao từ Washington. Đồng thời, Triều Tiên vẫn để ngỏ khả năng tiếp xúc với chính quyền ông Trump, nếu Washington đưa ra những đề xuất đáp ứng lợi ích của Bình Nhưỡng.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc (Tổng hợp)
Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc phối hợp về vấn đề Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc phối hợp về vấn đề Bán đảo Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung gặp Ngoại trưởng Trung Quốc, kêu gọi duy trì liên lạc chặt chẽ về các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN