Tổng thống Biden lộ rõ phong cách ngoại giao với Nga, Trung Quốc sau 2 tháng nắm quyền

Hai tháng sau khi bước chân vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bộc lộ phong cách ngoại giao của bản thân với Nga và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lộ rõ phong cách ngoại giao với Nga, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), Tổng thống Biden gọi người đồng cấp Nga là “kẻ sát nhân”. Trong khi đó, đoàn đàm phán Mỹ đã buông nhiều cáo buộc cứng rắn với Trung Quốc trong cuộc đối thoại song phương đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden. Những diễn biến này cho thấy quan điểm cương quyết của nhà lãnh đạo Mỹ với Moskva và Bắc Kinh.

Các chuyên gia trước đây cho rằng Tổng thống Biden sẽ áp dụng phương pháp ngoại giao truyền thống hơn người tiền nhiệm Trump vốn đam mê mạng xã hội Twitter. Ông Biden từng phục vụ một thời gian dài trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Nhưng cho đến nay, đặc biệt là những ngày gần đây, phong cách ngoại giao của Tổng thống Biden lại mang màu sắc khác biệt so với các dự đoán trước đó. Vào đầu tháng 2, Tổng thống Biden cảnh báo về “chủ nghĩa độc đoán cấp cao” tại Trung Quốc và Nga.

Tổng thống Biden đã nói rõ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng ông mang “thái độ rất khác biệt so với người tiền nhiệm Trump”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ Biden cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “không có xương dân chủ trong cơ thể”.

Ông Thomas Wright tại Viện Brookings ở Washington đánh giá mặc dù Tổng thống Biden có những ngôn từ mang phong cách không kiểm soát giống người tiền nhiệm Trump nhưng ngữ cảnh lại rất khác biệt. Theo ông Wright, cựu Tổng thống Trump thường giận dữ trước đồng minh hơn là các đối thủ.

Giọng điệu cứng rắn của Tổng thống Biden được cho nằm trong mục tiêu chống chủ nghĩa độc đoán của ông và nhằm bảo vệ giá trị Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ còn bày tỏ muốn tổ chức “hội nghị thượng đỉnh dân chủ”. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể tổ chức sự kiện này vẫn chưa được quyết định.

Một điều đáng chú ý là việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng thẳng thừng bày tỏ thái độ với các đại biểu Trung Quốc trong cuộc đối thoại trực tiếp tổ chức tại Alaska từ ngày 18/3. Đây là cuộc trao đổi trực tiếp cấp cao Mỹ-Trung đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden.

Trước hàng loạt ống kính truyền thông thế giới, Ngoại trưởng Blinken đánh giá rằng hành động của Trung Quốc “đe dọa trật tự dựa trên quy tắc để duy trì ổn định toàn cầu”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sau đó phản hồi: “Đây không phải là cách để một chủ nhà chào đón khách mời”.

Ông Wright phân tích rằng trao đổi này cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang định hình bởi cạnh tranh và đối đầu.

Ông James Carafano tại Quỹ Heritage (Mỹ) lập luận: “Lưỡng đảng Mỹ đều muốn cứng rắn với Nga và Trung Quốc”. Theo ông Carafano, chiến lược của Tổng thống Biden cho thấy một số tính nhất quán với chính quyền người tiền nhiệm Trump, đó là đi từng bước một trong đối trọng với Nga và Trung Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thủ tướng Pakistan mắc COVID-19 sau hai ngày tiêm vaccine của Trung Quốc
Thủ tướng Pakistan mắc COVID-19 sau hai ngày tiêm vaccine của Trung Quốc

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, chỉ hai ngày sau khi ông được tiêm vaccine phòng COVID-19 do Trung Quốc sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN