Tổng thống Biden điều thủy quân lục chiến bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Haiti

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ điều động lực lượng thủy quân lục chiến đến bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Haiti, sau vụ Tổng thống quốc gia Caribe này Jovenel Moise bị ám sát. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát Haiti bảo vệ bên ngoài tư dinh cố Tổng thống Jovenel Moise tại Port-au-Prince ngày 15/7. Ảnh: Reuters 

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/7, ông chủ Nhà Trắng thông báo đang điều thủy quân lục chiến đến Đại sứ quán Mỹ tại Haiti, song khẳng định không có kế hoạch triển khai lực lượng lớn hơn để ổn định tình hình quốc gia Caribe. 

Kênh truyền hình RT đưa tin tuyên bố trên được ra trong bối cảnh Nhà Trắng từng có tín hiệu về việc loại trừ khả năng điều động quân đội đến Haiti mặc dù được chính phủ lâm thời của nước này yêu cầu ít ngày sau khi ông Moise bị các tay súng sát hại vào tuần trước.

Trả lời hãng tin AP, Bộ trưởng phụ trách bầu cử Haiti, ông Mathias Pierre phản hồi về tuyên bố của ông Biden rằng đất nước này đang ở trong tình trạng “mong manh” và có thể phải triển khai quân đội để đảm bảo an ninh trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 9. Ông cũng gợi ý rằng Tổng thống Biden vẫn có thể lựa chọn một sứ mệnh an ninh lớn ngoài việc bảo vệ đại sứ quán ở Port-au-Prince.

Trước đó cùng ngày, Lầu Năm Góc thừa nhận một vài sát thủ giết hại Tổng thống Moise từng được đào tạo tại Mỹ. Vào thời điểm đó, tất cả đều là binh sĩ trong các lực lượng vũ trang của Colombia, vốn từ lâu giữ mối quan hệ quân sự chặt chẽ với Washington.

Trong khi Bộ Quốc phòng không nêu rõ có bao nhiêu người từng được Mỹ huấn luyện, Chính phủ Haiti cho biết có 28 lính đánh thuê nước ngoài đã tiến hành vụ tấn công tổng thống, hai trong số đó là người Mỹ gốc Haiti và những người còn lại mang quốc tịch Colombia. Gần hai chục nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi một số người đã thiệt mạng trong các cuộc đọ súng với cảnh sát và ít nhất năm người khác vẫn đang chạy trốn.

Ngoài việc triển khai thủy quân lục chiến sắp tới, Washington đã cử các nhân viên Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI), Bộ An ninh Nội địa cùng các cơ quan liên bang khác để hỗ trợ chính quyền Haiti trong cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise.

Đức Trí/Báo Tin tức
7 di sản đối ngoại của cựu Tổng thống Trump nước Mỹ chưa thể 'buông'
7 di sản đối ngoại của cựu Tổng thống Trump nước Mỹ chưa thể 'buông'

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược nhiều sáng kiến, chính sách đối ngoại lớn dưới thời ông Donald Trump, như theo đuổi đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris, chấm dứt hỗ trợ liên minh do Saudi Arabia đứng đầu tại Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN