Tổng thống Belarus tiết lộ quyết định quan trọng khi Wagner tiến hành binh biến ở Nga

Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội “sẵn sàng chiến đấu” khi Nga xảy ra binh biến.

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bình luận được truyền thông nhà nước Belarus đăng tải hôm 27/6, Tổng thống nước này, ông Alexander Lukashenko, cho biết ông đã ra lệnh “đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện”.

Theo hãng tin AFP của Pháp, thời điểm mà ông Lukashenko đưa ra mệnh lệnh trên là lúc thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đang tiến hành binh biến ở Nga, nước láng giềng của Belarus.

Sau đó, ông Lukashenko lại là người đứng ra hoà giải, thương lượng để chấm dứt cuộc nổi dậy ngắn ngủi của Wagner.

Như hãng thông tấn Belta của Belarus đưa tin, ông Lukashenko đã có một ngày căng thẳng (24/6), với nhiều cuộc họp cùng các quan chức an ninh, quốc phòng và thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, ông Lukashenko còn điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đàm phán với ông Prigozhin.

Những hành động này kéo dài cả ngày, cuối cùng đã tìm ra cách để xoa dịu tình hình bằng thoả thuận đạt được giữa Điện Kremlin và Wagner mà theo đó ông Prigozhin được phép tới Belarus, qua đó chấm dứt cuộc nổi loạn của lực lượng này.

Thành Nam/Báo Tin tức
Nga điều tra khả năng tình báo phương Tây can thiệp vào vụ nổi loạn của Wagner
Nga điều tra khả năng tình báo phương Tây can thiệp vào vụ nổi loạn của Wagner

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các cơ quan an ninh của Nga đang điều tra xem liệu tình báo phương Tây có liên quan đến cuộc nổi loạn của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN