Nga điều tra khả năng tình báo phương Tây can thiệp vào vụ nổi loạn của Wagner

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các cơ quan an ninh của Nga đang điều tra xem liệu tình báo phương Tây có liên quan đến cuộc nổi loạn của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner hay không.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP 

“Tôi làm việc trong một bộ của chính phủ không tham gia vào việc thu thập bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp. Nhưng chúng tôi có những cơ quan chuyên trách và tôi đảm bảo rằng họ biết cách làm điều này”, ông Lavrov nói với đài RT (Nga) hôm 26/6, khi được hỏi liệu có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cơ quan tình báo Ukraine và phương Tây có liên quan tới vụ nổi loạn của lực lượng Wagner vào ngày 24/6  hay không.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lavrov cho biết Đại sứ Mỹ Lynne Tracy đã nói chuyện với các đại diện của Nga vào ngày 25/6 và đưa ra tín hiệu rằng Mỹ không tham gia vào cuộc nổi loạn. Đại sứ Tracy cũng nói rằng Washington hy vọng kho vũ khí hạt nhân của Nga sẽ được giữ an toàn.

Theo ông Lavrov, Đại sứ Tracy khẳng định vụ nổi loạn là vấn đề nội bộ của Nga. Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng các cơ quan tình báo Mỹ vẫn kỳ vọng vụ nổi loạn sẽ diễn ra thành công.

“Tôi đã quen với cách phương tin đưa tin về các sự kiện ở Nga. Đặc biệt, nếu tôi nhớ không nhầm, CNN đưa tin các cơ quan tình báo Mỹ đã biết rằng một vụ nổi loạn sắp diễn ra trong vài ngày nhưng họ quyết định không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ ai. Rõ ràng, họ hy vọng vụ nổi loạn sẽ thành công”, nhà ngoại giao Nga nói khi được đề nghị bình luận về việc truyền thông phương Tây cho rằng chính quyền Nga đang mất kiểm soát đối với tình hình trong nước suốt thời gian qua.

Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này không liên quan đến vụ Wagner nổi loạn.

“Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không tham gia, chúng tôi không liên quan gì đến việc này”, ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày  26/6.

Tổng thống Biden cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bất kể những diễn biến nào xảy ra tiếp theo ở Nga. Ông chủ Nhà Trắng lưu ý rằng ông đã thông báo cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về điều này trong cuộc điện đàm vào cuối tuần qua.

Vào tối ngày 23/6, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, cáo buộc trên kênh Telegram rằng quân đội Nga đã tập kích tên lửa vào các cứ điểm của lực lượng này. Bộ Quốc phòng Nga phản bác mạnh mẽ các cáo buộc trên. Tổng cục An ninh Liên bang Nga đã mở một vụ án hình sự liên quan đến vụ kêu gọi nổi loạn vũ trang. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của Wagner là “phản bội”, kêu gọi người dân Nga đoàn kết trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Ngày 24/6, Ủy ban chống khủng bố quốc gia đã áp đặt chế độ hoạt động chống khủng bố tại thành phố Moskva, vùng Moskva và vùng Voronezh.

Sự việc sau đó đã lắng xuống sau khi Chính phủ Nga và Wagner đạt được thỏa thuận nhờ vào nỗ lực hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo thỏa thuận, các chiến binh Wagner sẽ rút lui về căn cứ của họ.

Hôm 26/6, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin tuyên bố các hạn chế “chống khủng bố” đã được dỡ bỏ. Khu vực Moskva và Voronezh cũng đã chấm dứt các biện pháp an ninh này.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS, Reuters)
Tổng thống Putin chốt số phận của các thành viên Wagner
Tổng thống Putin chốt số phận của các thành viên Wagner

Hầu hết các thành viên của công ty quân sự tư nhân nổi loạn là những người yêu nước, những người đã bị lừa dối - nhà lãnh đạo Nga khẳng định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN