Tổng thống Ai Cập đầu tiên thăm Iraq sau nhiều thập kỷ

Ngày 27/6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đến Baghdad, trở thành lãnh đạo nhà nước đầu tiên của Ai Cập đến Iraq kể từ năm 1990.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi (phải) và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi trong cuộc gặp tại Baghdad, Iraq, ngày 27/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan hệ ngoại giao giữa Ai Cập và Iraq bị gián đoạn từ năm 1990 sau khi Iraq đưa quân tới Kuwait. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, quan hệ song phương đã dần cải thiện, các quan chức cấp cao của hai nước cũng đã thực hiện nhiều chuyến thăm qua lại.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này tới Iraq, Tổng thống al-Sisi sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Ai Cập, Jordan và Iraq nhằm củng cố hợp tác giữa 3 quốc gia Arab trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Lê Ánh (TTXVN)
Tổng thống Ai Cập cam kết tránh tái diễn tình trạng đóng cửa kênh đào Suez
Tổng thống Ai Cập cam kết tránh tái diễn tình trạng đóng cửa kênh đào Suez

Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi ngày 30/3 cam kết rằng nước này sẽ mua sắm các trang thiết bị để tránh tái diễn tình trạng phải đóng cửa kênh đào Suez như tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN