Tổng thống Ai Cập bắt đầu thăm chính thức Pháp

Ngày 23/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã tới thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Pháp.

Tâm điểm của chuyến thăm của Tổng thống Al-Sisi sẽ là cuộc gặp với người đồng cấp của nước chủ nhà Emmanuel Macron ngày 24/10 tại điện Élysée nhằm bàn về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El-Sisi trong một cuộc họp báo tại Budapest, Hungary ngày 4/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông báo của Văn phòng Phủ Tổng thống Ai Cập, Tổng thống El-Sisi mở đầu chuyến thăm lần thứ ba của mình tới Pháp kể từ khi nhậm chức vào năm 2014 bằng cuộc gặp với giám đốc điều hành của một tập đoàn của Pháp. Ông El-Sisi cũng trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình France 24 có trụ sở tại Paris và dự tiệc chiêu đãi do Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tổ chức. Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng sẽ gặp Thủ tướng Pháp Édouard Philippe và Ngoại trưởng Jean Yves Le Drian.

Tổng thống Ai Cập sẽ thảo luận với các quan chức hàng đầu của Pháp về quan hệ song phương và một số vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm các nỗ lực quốc tế chống khủng bố, những diễn biến mới trong tình hình Libya và tiến trình hòa bình giữa Israel-Palestine. Người phát ngôn của Văn phòng Phủ Tổng thống Ai Cập Alaa Youssef nói rằng Ai Cập sẵn sàng thảo luận về tất cả các vấn đề bao gồm cả vấn đề quyền con người với phía Pháp.

Tháp tùng ông El-Sisi trong chuyến thăm chính thức Pháp lần này có Ngoại trưởng Sameh Shoukry, Bộ trưởng Tài chính Amr El-Garhy, Bộ trưởng Kế hoạch và Cải cách hành chính Hala Saeed, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Tarek Qabil, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hisham Arafat và Giám đốc Cơ quan tình báo Ai Cập Khaled Fawzy.

Dự kiến, Tổng thống Al-Sisi và Tổng thống Macron sẽ tham dự lễ ký kết 17 thỏa thuận hợp tác chung giữa hai nước trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm đầu tư và kinh tế.

Trong nhữn năm gần đây, quan hệ giữa Pháp và Ai Cập không ngừng được thúc đẩy, nhất là lĩnh vực quốc phòng với việc Cairo đặt mua nhiều loại vũ khí quân sự của Pháp. Hồi đầu tháng này, Ai Cập đã tiếp nhận một tàu hộ tống hải quân Gowind 2500 tại cảng Alexandria trong khuôn khổ thỏa thuận mua 4 chiếc tàu loại này của Pháp được ký kết vào năm 2014.

TTXVN/Báo Tin Tức
Ai Cập: Gần 100 phần tử khủng bố tấn công lực lượng an ninh
Ai Cập: Gần 100 phần tử khủng bố tấn công lực lượng an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, truyền thông Ai Cập ngày 22/10 đưa tin Bộ Nội vụ nước này cho biết khoảng 100 phần tử khủng bố đã nã đạn vào lực lượng cảnh sát Ai Cập trong một chiến dịch truy quét khủng bố của lực lượng an ninh hôm 20/10 tại ốc đảo Al-Bahariya thuộc tỉnh Giza, khiến 16 cảnh sát thiệt mạng và 13 người bị thương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN