Pháp, Ai Cập thảo luận về các cuộc khủng hoảng khu vực

Ngày 6/10, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp của Pháp Jean-Yves Le Drian đã thảo luận tại Paris về các cuộc khủng hoảng khu vực cũng như công tác chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức sắp tới của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tới Pháp vào cuối tháng này.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry (phải) và người đồng cấp của Pháp Jean-Yves Le Drian đã thảo luận về các cuộc khủng hoảng khu vực. Nguồn: diplomatie.gouv.fr

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, ông Shoukry và ông Le Drian đã đánh giá mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục gặt hái được những kết quả tích cực. Hai bên cũng bàn bạc về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức trong tháng này của Tổng thống Ai Cập El-Sisi tới Paris.

Pháp hoan nghênh những tiến triển của chương trình cải cách kinh tế của Ai Cập, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc chiến chống khủng bố của chính quyền Cairo. Ai Cập đánh giá cao vai trò của Pháp trong Liên minh châu Âu cũng như trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Tại cuộc gặp, ông Le Drian đã lắng nghe những đánh giá của ông Shoukry về những diễn biến gần đây trong tình hình tại Syria và Libya, đặc biệt là khi Ai Cập đang đóng vai trò trung gian tổ chức các cuộc đàm phán giữa các phe phái Libya. Hai nước tái khẳng định lập trường ủng hộ một giải pháp chính trị giúp giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 6 năm qua tại quốc gia Bắc Phi.

Hai bộ trưởng cũng thảo luận về tình hình ở Iraq sau cuộc trưng cầu dân ý mới đây của cộng đồng người Kurd ở miền Bắc Iraq về độc lập. Hai bên nhất trí tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Iraq, kêu gọi cộng đồng người Kurd và chính quyền Iraq đối thoại nhằm tìm ra một giải pháp thỏa đáng nhằm duy trì hòa bình và hòa giải.

Liên quan vấn đề Palestine, Ngoại trưởng Pháp Le Drian "ca ngợi vai trò Ai Cập" trong việc bảo trợ cho tiến trình "hòa giải giữa hai phong trào Fatah và Hamas". Hai ngoại trưởng cũng đề cập những diễn biến cập nhật liên quan đến cuộc khủng hoảng Qatar và các nước láng giềng vùng Vịnh.

TTXVN/Báo Tin Tức
Ai Cập kêu gọi chính phủ đoàn kết Palestine chấm dứt chia rẽ
Ai Cập kêu gọi chính phủ đoàn kết Palestine chấm dứt chia rẽ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong thông điệp gửi tới chính phủ đoàn kết Palestine ngày 3/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã kêu gọi các phe phái Palestine chấm dứt sự chia rẽ vốn đã kéo dài hàng thập kỷ qua, mong muốn chính phủ đoàn kết Palestine thành công trong việc phục vụ người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN