Toàn thế giới vượt 230 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 21/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 230.020.680 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.716.873 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 206.704.075 người.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có 17 ca tử vong và 628 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 121 ca nhập cảnh. Trong khi đó, Viện Pasteur Campuchia cho biết tính đến ngày 19/9, viện này đã phát hiện tổng cộng 5.751 ca nhiễm biến thể Delta trong nước, tăng hơn 2.000 ca so với số liệu thống kê 10 ngày trước đó. Tính đến nay, Campuchia ghi nhận 105.344 ca mắc COVID-19, trong đó 98.186 người đã khỏi bệnh và 2.140 người tử vong. Giới chức các tỉnh có ca nhiễm biến thể Delta đang nỗ lực tìm nguồn lây, truy vết và cách ly để điều trị các ca nhiễm bệnh. 

Bộ Y tế Lào ghi nhận 331 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 296 ca cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Bộ này cho biết khu vực thủ đô vẫn là điểm nóng về dịch COVID-19 khi ghi nhận số ca lây nhiễm cộng đồng trong một ngày cao nhất cả nước với 176 ca, trong đó chủ yếu là ở ổ dịch nhà máy may được phát hiện từ ngày 18/9. Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào là 19.730 ca, trong đó có 16 người tử vong.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Viêng Chăn đang khẩn trương truy vết người tiếp xúc gần với các ca lây nhiễm cộng đồng gần đây nhằm nỗ lực khống chế nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng. Nhiều tỉnh của Lào cũng có lệnh phong tỏa trở lại để phòng dịch. Bên cạnh đó, một số tỉnh của Lào cho phép trường học không nằm trong vùng đỏ được mở cửa trở lại, với điều kiện phải tuân thủ chặt chẽ quy định phòng ngừa dịch bệnh như tỉnh Huaphan, Xieng Khuang, Attapeu, Savannakhet.

Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 của Thái Lan cho biết nước này đã ghi nhận 10.919 các mắc mới COVID-19 và 143 ca tử vong do căn bệnh này. Trong số các trường hợp mới ghi nhận, 4.184 ca phát hiện tại thủ đô Bangkok và 5 tỉnh lân cận. Hiện Thái Lan đã có trên 1,5 triệu người mắc bệnh và tổng cộng 15.612 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát. Các bác sĩ ở Thái Lan đã sẵn sàng bắt đầu triển khai tiêm các mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường dưới da, thay vì tiêm bắp nhằm tăng cường hệ miễn dịch và cũng như kéo dài nguồn cung vaccine.

Chú thích ảnh
Các giáo viên được trang bị đồ phòng dịch COVID-19 khi thực hiện hỗ trợ học sinh học trực tuyến tại trung tâm Tele-Aral ở thành phố Taguig, Philippines, ngày 15/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Philippines xác nhận nước này có thêm 16.361 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này lên 2.401.916 người. Ngoài ra, Philippines cũng có thêm 140 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người tử vong vì mắc bệnh lên 37.074 người.

Malaysia cùng ngày ghi nhận thêm 15.759 người mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên thành 2.127.934 ca. Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết 80% dân số Malaysia trên 18 tuổi đã hoàn thành chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Với chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh, Malaysia dự kiến bổ sung các địa điểm du lịch nổi tiếng vào bong bóng du lịch nhằm thúc đẩy du lịch nội địa. 

Trong khi đó, nhà dịch tễ học Tri Yunis Miko thuộc Đại học Indonesia (UI) dự báo quốc gia Đông Nam Á này sẽ đối mặt với đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm thứ 3 vào tháng 12 tới hoặc tháng 1/2022 nếu tốc độ truy vết tiếp xúc chậm và công tác giám sát đối với các bệnh nhân COVID-19 đang tự cách ly không đạt hiệu quả cao. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến ngày 20/9, đã có 38,2% trong số đó được tiêm mũi thứ nhất và 21,7% được tiêm mũi thứ hai.

Một số chuyên gia y tế ở Singapore đang kêu gọi chính phủ nước này áp đặt quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca chuyển biến nặng gia tăng ở những người chưa tiêm phòng. Cho đến nay, Singapore ghi nhận 62 ca tử vong vì COVID-19 trong tổng dân số 5,7 triệu người, trong khi số ca mắc mới hằng ngày giảm đáng kể trong những tháng vừa qua. Tuy nhiên, giống như những quốc gia khác ở Đông Nam Á, biến thể Delta lây lan mạnh đã khiến số ca mắc mới ở Singapore tăng lên khoảng 1.000 ca/ngày.

Tại Đông Bắc Á, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 21/9 thông báo Trung Quốc đã ghi nhận 42 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tất cả đều tập trung tại tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam nước này. Ngoài ra, Trung Quốc cũng ghi nhận 30 ca mắc mới nhập cảnh, tập trung chủ yếu tại tỉnh Vân Nam. Kể từ khi dịch bùng phát tới nay, Trung Quốc đã ghi nhận 95.810 ca mắc COVID-19, trong đó gồm 4.636 ca tử vong.

Tại Nam Á, Bộ Y tế Ấn Độ cùng ngày ghi nhận 26.115 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 33.504.534 ca. Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 252 ca tử vong mới. Hầu hết số ca mắc mới và tử vong mới đều tập trung tại bang miền Nam Kerala.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Đại Dương, bang New South Wales (NSW), tâm điểm trong làn sóng bùng phát dịch tồi tệ nhất tại Australia, lại chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 gia tăng. Theo đó, bang này đã ghi nhận 1.022 ca mắc mới trong ngày 21/9, cao hơn so với con số 935 ca của ngày trước đó. Ngoài ra, bang New South Wales cũng ghi nhận thêm 10 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trong đợt dịch mới nhất này lên mức 255 ca.

Chính quyền thành phố Sydney thuộc NSW thông báo sẽ hủy bỏ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa 2021, coi đây là một biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Peter Doherty có trụ sở tại thành phố Melbourne đã công bố báo cáo cảnh báo dịch COVID-19 sẽ tiếp tục lây lan, do vậy cần phải phòng chống dịch trên nhiều mặt trận.

Trong khi đó, nước láng giềng New Zealand thông báo có thêm 14 ca mắc biến thể Delta trong bối cảnh Auckland - thành phố lớn nhất nước này- hạ mức cảnh báo từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3 từ nửa đêm 21/9. Với số liệu trên, tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần này tại New Zealand đã lên tới 1.085 ca. Kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm ngoái đến nay, New Zealand đã ghi nhận tổng cộng 3.739 ca mắc.

Chú thích ảnh
Một bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại bệnh viện ở Baltimore, Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Mỹ, bất chấp những tiến bộ y tế trong một thế kỷ qua, số người Mỹ tử vong do đại dịch COVID-19 hiện nay đã vượt số nạn nhân tử vong ở nước này trong đại dịch cúm toàn cầu năm 1918. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 17/9, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ là 675.722 người, vượt con số 675.000 người trong đại dịch cúm bùng phát ở năm cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ hiện chiếm 14% số ca tử vong trên toàn cầu trong đại dịch này, dù dân số Mỹ chỉ chiếm 5% dân số thế giới. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 trên thế giới.

Liên quan tới vaccine ngừa COVID-19, công ty Johnson & Johnson ngày 21/9 cho biết việc tiêm hai liều vaccine Janssen ngừa COVID-19 của hãng có thể đem lại hiệu quả 94% bảo vệ bệnh nhân khỏi các triệu chứng nặng của bệnh, tương đương với mức độ hiệu quả của vaccine của các hãng Moderna và Pfizer/BioNTech. Theo Johnson & Johnson, việc tiêm một mũi bổ sung cho loại vaccine một mũi duy nhất này của hãng cũng giúp tăng miễn dịch, bảo vệ mạnh mẽ khỏi nguy cơ lây nhiễm virus. Vaccine một mũi duy nhất của Johnson & Johnson đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ từ ngày 27/2 và đến nay đã được tiêm cho khoảng 14,8 triệu người Mỹ.

Phương Oanh (TTXVN)
Tổng hợp COVID-19 ngày 21/9: Thêm 11.692 ca nhiễm mới; tổng số ca khỏi bệnh đến nay là 475.343 ca
Tổng hợp COVID-19 ngày 21/9: Thêm 11.692 ca nhiễm mới; tổng số ca khỏi bệnh đến nay là 475.343 ca

Những thông tin thời sự về COVID-19 ngày 21/9 thu hút sự quan tâm của dư luận gồm: Việt Nam có thêm 11.692 ca nhiễm mới; Phú Quốc khẩn trương truy vết, xét nghiệm vì phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới; người ngoại tỉnh có được về Hà Nội sau nới lỏng giãn cách?; Trung thu đặc biệt cùng các em nhỏ ở các bệnh viện điều trị COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN