Tổng hợp COVID-19 ngày 21/9: Thêm 11.692 ca nhiễm mới; tổng số ca khỏi bệnh đến nay là 475.343 ca

Những thông tin thời sự về COVID-19 ngày 21/9 thu hút sự quan tâm của dư luận gồm: Việt Nam có thêm 11.692 ca nhiễm mới; Phú Quốc khẩn trương truy vết, xét nghiệm vì phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới; người ngoại tỉnh có được về Hà Nội sau nới lỏng giãn cách?; Trung thu đặc biệt cùng các em nhỏ ở các bệnh viện điều trị COVID-19.

Việt Nam ghi nhận 11.692 ca nhiễm mới

Ngày 21/9, Việt Nam ghi nhận 11.692 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có 502.493 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.

Chú thích ảnh
Người dân Hà Nội tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Ảnh: TTXVN.

Tính từ 17 giờ ngày 20/9 đến 17 giờ ngày 21/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.692 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 11.687 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.019 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 6.835 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Bình Dương (tăng 2.199 ca), TP Hồ Chí Minh (tăng 1.350 ca), Tây Ninh (tăng 27 ca). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.330 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 707.436 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 702.972 ca, trong đó có 470.164 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 18 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 21/9 là 11.017 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 475.343 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.133 ca. Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên hệ thống ghi nhận 240 ca tử vong. 

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.545 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).
cóc, chợ tạm trên địa bàn....

Phú Quốc khẩn trương truy vết, xét nghiệm vì phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới 

Ngày 21/9, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Phú Quốc (Kiên Giang), liên quan đến một trường hợp mắc COVID-19 ở khu phố 1, phường An Thới, hiện đã có 10 trường hợp test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.

Theo điều tra truy vết, bà H.T. H. (45 tuổi), ngụ tổ 5, khu phố 1, phường An Thới, khoảng hơn một tháng nay chiều nào cũng ra chợ gần nhà lấy thịt, rau về nấu bún riêu bán, chỉ bán mang đi hoặc giao cho khách quanh khu vực phường An Thới. Sau khi bán xong vào khoảng 9 giờ hằng ngày, bà H. làm việc nhà, không đi đâu và không tiếp xúc với ai là người ngoài. Khoảng 16 giờ, ngày 20/9, khi có biểu hiện ho, sốt kéo dài, bà H. tới Trạm Y tế phường An Thới test nhanh thì phát hiện dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR sáng 21/6 khẳng định bà H. mắc COVID-19.

Sau khi bà H. có kết quả dương tính, ông T.V. N. (45 tuổi, chồng bà H.) cũng làm xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Về lịch trình do ông N. khai báo, ngày 17/9, ông đi bốc vác hàng tại cảng Vịnh Đầm, xã Dương Tơ, cùng đội bốc xếp 17 người. Kết quả xét nghiệm trong nhóm 17 người có 9 trường hợp dương tính. Sau khi làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR có 8 người dương tính, 1 người âm tính.

Lịch trình của nhóm bốc vác thời gian từ ngày 17/9 trở lại đây chủ yếu là ở nhà và đi làm tại cảng Vịnh Đầm. Nhóm này cũng tham gia làm cá cơm ở một nhà thùng nước mắm tại khu phố 4, phường An Thới. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 9 - 10 giờ ngày 18/9, có 6 người trong nhóm tham gia vào đội đạo tì của trại hòm Đ. đưa một đám tang từ khu phố 7, phường An Thới về nghĩa trang nhân dân Phú Quốc, gần ngã ba Hàm Ninh.

Trước mắt, cơ quan chức năng TP Phú Quốc đã phong tỏa khu vực F0 sinh sống, lấy 505 mẫu test nhanh trong cộng đồng (mẫu gộp) đối với 1.200 người ở phường An Thới, kết quả âm tính. TP đang tiếp tục truy vết thêm F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trên toàn địa bàn phường An Thới. Đây là điểm dịch cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại đây kể từ khi có dịch COVID-19 tới nay. Việc phát hiện điểm dịch này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới việc dự kiến mở cửa để Phú Quốc đón khách quốc tế trở lại vào tháng 11/2021.

Người ngoại tỉnh có được về Hà Nội sau nới lỏng giãn cách?

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, thành phố không khuyến khích người từ ngoại tỉnh về Thủ đô, vì vẫn còn ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Chủ trương của thành phố không cấm, nhưng người từ ngoại tỉnh về cần đáp ứng đủ điều kiện phòng dịch. Dù nới lỏng giãn cách, nhưng Hà Nội vẫn kiểm soát chặt chẽ người ra, vào thành phố qua 22 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ Thủ đô, nhằm giữ vững, bảo vệ thành quả chống dịch đã đạt được trong thời gian qua.

Người ngoại tỉnh muốn trở về Hà Nội cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu phòng dịch COVID-19 và không nằm trong vùng giãn cách theo Chỉ thị 16. Với trường hợp là người ngoại tỉnh muốn trở về Hà Nội, điều kiện đầu tiên là không nằm trong vùng, địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Người ở tỉnh, thành khác vào Hà Nội làm việc, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động, cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo mẫu, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 3 ngày; kê khai rõ điểm đến; quét mã QR Code tại các chốt kiểm dịch tại nơi làm việc, mua bán và những nơi yêu cầu thực hiện mã QR Code.

Trường hợp người ở tỉnh, thành khác đưa, đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, lễ tang, đi sân bay Nội Bài để công tác (kể cả người đưa đón) cần chuẩn bị: Căn cước công dân, hộ chiếu, vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 3 ngày. Những trường hợp này vẫn phải chấp hành quy định quét mã QR Code.

Trường hợp người đi khám chữa bệnh thì phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện, lịch trình vào, ra; địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố…

Trung thu đặc biệt cùng các em nhỏ ở các bệnh viện điều trị COVID-19

Tết Trung thu năm nay có lẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời, không chỉ đối với các bệnh nhân nhí đang điều trị COVID-19, mà còn cả với y, bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Bệnh viện Dã chiến số 3 (khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, TP Thủ Đức), nơi có khoảng 150 em nhỏ là F0 đang điều trị; Tết Trung thu năm nay các em không được đoàn viên mà phải cách ly, xa gia đình, không được cùng bạn bè rước đèn, phá cỗ… Để các em nhỏ mắc COVID-19 có một Tết Trung thu ấm áp, tràn đầy tình thương và đặc biệt là khích lệ tinh thần cho các bệnh nhân nhí, Bệnh viện Dã chiến số 3 đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, mạnh thường quân và các đoàn cơ sở chuẩn bị hơn 400 suất quà để tặng bệnh nhân, đặc biệt là các em nhỏ tại bệnh viện.

"Năm nay sẽ có rất nhiều người ngắm trăng tại khu cách ly mà không được cùng quây quần với gia đình. Ở đây chúng tôi coi những bệnh nhân nhi đang điều trị COVID-19 như con của mình. Tết Trung thu là ngày của các bạn nhỏ, đáng lẽ phải được quây quần cùng gia đình phá cỗ, đi chơi thì lại phải ở trong khu cách ly; chắc chắn là sẽ có rất nhiều cháu buồn và tủi thân. Thấu hiểu được điều đó, Bệnh viện đã phối hợp cùng các nhà tài trợ, tổ chức tặng quà nhằm động viên, an ủi, khích lệ tinh thần tích cực cho các con", BS. Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng (Bệnh viện Dã chiến số 3) chia sẻ.

Còn tại Trung tâm Chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là bệnh nhân COVID-19 (đặt tại Trường Mầm non Họa mi số 2, đường Lý Thường Kiệt, quận 5, TP Hồ Chí Minh), nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 50 trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương, Trung thu năm nay, các em bé cũng thật thiệt thòi khi thiếu hơi ấm của mẹ và người thân... Cũng bởi có mẹ là F0, nên các bé cũng bất đắc dĩ phải xa bầu sữa mẹ ấm nóng ngay khi vừa chào đời. Trong số gần 50 bé tại đây, có những bé may mắn được sinh đủ ngày đủ tháng, song những bé kém may mắn hơn do mẹ mắc COVID-19 trở nặng, buộc phải sinh thiếu ngày, thiếu tháng.

TS.BS Phan Thị Hằng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm cho biết: "Trung tâm có chức năng nuôi dưỡng những bé sơ sinh và có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần (sau 24 giờ và 72 giờ sau sinh). Gần 50 trường hợp đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm chủ yếu là gia đình chưa đủ điều kiện đón bé về nuôi". Các bé ở đây được chăm sóc đặc biệt bởi bảo mẫu và hộ sinh của Bệnh viện Hùng Vương. Các nhân viên ở đây luôn túc trực tại trung tâm, vừa quan sát các bảo mẫu, vừa thăm khám và xử lý ban đầu khi có sự cố sức khỏe với các bé...

Vân Sơn/Báo Tin tức
Tổng hợp COVID-19 ngày 18/9: Giảm hơn 2.100 ca mắc mới; nhiều địa phương nới lỏng giãn cách xã hội
Tổng hợp COVID-19 ngày 18/9: Giảm hơn 2.100 ca mắc mới; nhiều địa phương nới lỏng giãn cách xã hội

Sau hơn 2 tuần nỗ lực bóc tách F0, đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong cộng đồng để phủ “vùng xanh”, số ca mắc COVID-19 mới trong ngày 18/9 đã giảm hơn 2.100 ca. Theo đó, nhiều địa phương bắt đầu thực hiện các phương án nới lỏng giãn cách xã có lựa chọn, từng bước tính đến việc khôi phục kinh tế trong điều kiện “bình thường mới”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN