Toàn thế giới đã ghi nhận trên 249,5 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 5/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 249.566.211 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.048.946 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 225.979.369 người.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Sullana, Peru. Ảnh: AFP/TTXVN

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 772.394 ca tử vong trong tổng số 47.193.257 ca. Tiếp đó là Ấn Độ với 459.880 ca tử vong trong số 34.333.199 ca. Brazil đứng thứ 3 với 608.715 ca tử vong trong số 21.849.137 ca.

Tính theo tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 608 người tử vong. Tiếp đến là Bosnia-Herzegovina với 357 người và CH Bắc Macedonia với 345 người/100.000 dân.

Xét theo khu vực, Mỹ Latinh và Caribe hiện có trên 1,5 triệu ca tử vong trong trên 46 triệu ca mắc COVID-19. Châu Âu có trên 75,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó có trên 1,4 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận trên 1,1 triệu ca tử vong trong trên 79,1 triệu ca mắc. Bắc Mỹ có trên 1,1 triệu ca tử vong trong trên 56 triệu ca. Châu Phi ghi nhận trên 219.100 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là trên 3.600 người.

Trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận 959 ca mắc mới COVID-19 và 1 trường hợp tử vong. Số ca mắc mới COVID-19 tại Lào đã giảm từ mức 4 con số xuống 3 con số (giảm 211 ca so với ngày 4/11) nhưng vẫn ở mức cao. Trong số các ca mắc mới có tới 948 ca cộng đồng ghi nhận tại 14 tỉnh, thành; còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào là 45.020 ca, trong đó có 77 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Klang, Selangor, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Malaysia cho biết trong ngày 5/11 nước này ghi nhận thêm 4.922 ca mắc COVID-19 và 64 bệnh nhân không qua khỏi, nâng tổng số ca nhiễm bệnh và tử vong lần lượt thành 2.497.265 và 29.155. Tính đến ngày 4/11, 22.893.173 người, tương đương 97,8% dân số trưởng thành tại Malaysia đã nhận được ít nhất một mũi vaccine, trong đó 95,8% (22.417.059 người) đã hoàn thành chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Đối với trẻ vị thành niên từ 12-17 tuổi, hơn 2,2 triệu trẻ, tương đương 70,2% đã hoàn thành việc tiêm chủng và hơn 2,62 trẻ (83,4%) đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Tổng Thư ký Bộ Y tế Noor Hisham Abdullah cho biết trong tuần gần đây (29/10 - 4/11), Malaysia đã phát hiện 1.047 bệnh nhân nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Tính đến nay, Malaysia đã phát hiện tổng cộng 3.692 ca nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2, trong đó có 3.672 ca nhiễm biến thể đáng lo ngại (VOC) gồm 3.432 người nhiễm biến thể Delta, 226 người nhiễm biến thể Beta và 14 người nhiễm biến thể Alpha. 

Trong khi đó, Indonesia đang phối hợp cùng Singapore thiết lập chương trình Hành lang du lịch đã tiêm chủng (VTL) cho du khách nước ngoài. Người phát ngôn Lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Indonesia Wiky Adisasmito cho biết VTL là chương trình đảm bảo cho du khách nước ngoài thực hiện các hoạt động đi lại khi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và có giấy chứng nhận y tế. Ông Adisasmito lưu ý khách du lịch là cư dân của các quốc gia có mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ VTL hoặc các chương trình hợp tác khác với Chính phủ Indonesia như thỏa thuận công nhận chứng chỉ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 lẫn nhau và hành lang du lịch. Các khuôn khổ hợp tác này nhằm hồi sinh các hoạt động cộng đồng, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe và hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 từ bên ngoài lãnh thổ Indonesia.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản, ngày 1/11/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ rút ngắn thời gian cách ly phòng dịch COVID-19 xuống còn 3 ngày đối với những doanh nhân nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ khi họ nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 8/11 tới. Điều kiện đối với những người nước ngoài nhập cảnh này là phải hoàn thành tiêm chủng 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, loại vaccine đã được Nhật Bản phê duyệt và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. Doanh nghiệp tại Nhật Bản phải chịu trách nhiệm quản lý hành vi, di chuyển của người đó trong thời gian 3 ngày tự cách ly. Sang ngày thứ 4, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 thì người nhập cảnh được bắt đầu tham gia các hoạt động bình thường, bao gồm đi lại, ăn uống cũng như sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Quốc gia Đông Bắc Á này cũng sẽ khôi phục việc nhập cảnh với những người cư trú dâu dài, bao gồm sinh viên và các thực tập sinh kỹ thuật theo diện nội trú.

Tại Australia, hai bang đông dân nhất của nước này là New South Wales (NSW) và Victoria ngày 5/11 đã nối lại hoạt động đi lại với nhau sau khi đạt tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, các du khách NSW, trong đó có cả những người chưa tiêm vaccine, có thể đến bang Victoria mà không cần cách ly hay xét nghiệm, nhưng họ vẫn cần giấy phép đi lại và chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Người dân bang Victoria đã tiêm đủ liều vaccine được tự do ra/vào bang NSW, trừ trường hợp từng đến khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong khi đó, người dân bang Victoria từ 16 tuổi trở lên và chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 không được phép đến bang NSW. Hiện 89,1% người dân NSW ở độ tuổi từ 16 trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ, trong khi 82% người dân bang Victoria từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Ngày 5/11, NSW ghi nhận 249 ca nhiễm COVID-19 mới và 3 ca tử vong, trong khi bang Victoria ghi nhận 1.343 ca mắc COVID-19 và 10 ca không qua khỏi.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Mỹ, chính quyền thành phố New York và các tổ chức nghiệp đoàn đại diện cho trên 70.000 người lao động đã đạt được một thỏa thuận về việc bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó có nội dung về miễn trừ và chính sách cho nghỉ việc. Nghiệp đoàn District Council 37, một trong các nghiệp đoàn tham gia thỏa thuận, cho biết theo thỏa thuận, những người lao động không xuất trình được chứng nhận đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 sẽ có 2 lựa chọn là thôi việc hoặc nghỉ việc. Những người không có chứng nhận do không nộp đơn xin miễn tiêm vaccine hoặc đã bị từ chối miễn trừ sẽ bị xếp vào diện nghỉ không lương từ ngày 1 - 30/11. Trong thời gian này, họ vẫn được hưởng các lợi ích về chăm sóc y tế.

Thỏa thuận trên đạt được trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày tuyên bố các quy định nghiêm ngặt nhằm thúc đẩy hàng chục triệu người lao động Mỹ tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ có hiệu lực vào ngày 4/1/2022. Các biện pháp này nhằm vào các doanh nghiệp có hơn 100 nhân viên cũng như các nhân viên y tế và các nhà thầu liên bang, theo đó, mọi nhân viên phải tiêm mũi cuối cùng vaccine ngừa COVID-19 hoặc phải xuất trình xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hằng tuần.

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn. Các quan chức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lưu ý số ca nhiễm mới COVID-19 tại châu lục này đã tăng 55% trong 4 tuần vừa qua, bất chấp các chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh, coi đây là sự cảnh báo đối với các khu vực khác trên thế giới. 

Bỉ đã ghi nhận số ca nhiễm và nhập viện tăng trở lại các mức đã khiến nước này phải áp đặt phong tỏa vào tháng 10/2020. Trước tình hình này, Mỹ đã khuyến cáo công dân không nên đến trụ sở của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Bỉ. Số liệu của viện y tế Sciensano của Bỉ cho thấy số ca nhiễm mới trung bình hằng ngày trong 14 ngày qua là 6.728 ca, tăng 36% so với tuần trước đó. Trung bình 164 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện hằng ngày trong 7 ngày qua, tăng 31%, và 343 bệnh nhân phải điều trị tích cực. Bỉ đã phải áp đặt phong tỏa lần thứ hai hồi tháng 10/2020, vài ngày sau khi ghi nhận số ca nhập viện ở mức cao tương tự.

Tại Tây Ban Nha, tỷ lệ lây nhiễm ngày 4/11 đã vượt mức 50 ca/100.000 dân, trở lại ngưỡng mà Bộ Y tế nước này xác định là "nguy cơ trung bình", chỉ 4 tuần sau khi cơ quan này hạ mức xuống "nguy cơ thấp". Hơn 80% dân số Tây Ban Nha đã được tiêm chủng đầy đủ và nước này đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế đi lại và hoạt động xã hội, tuy vẫn duy trì yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại các không gian kín.

Chú thích ảnh
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Turin, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Số bệnh nhân COVID-19 phải cấp cứu tại Italy đã tăng 12,9% trong tuần từ ngày 27/10 - 2/11, đi ngược lại xu hướng giảm đều đặn từ cuối tháng 8/2021. Số ca mắc mới cũng tăng 16,6% và số bệnh nhân phải nhập viện tăng 14,9%. Số ca tử vong vì COVID-19 trong tuần trước là 257 người, tăng nhẹ so với 249 người của tuần trước. Các cơ quan y tế Italy đang khuyến nghị việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả các nhóm có nguy cơ cao và những người trên 60 tuổi cũng như nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, số đối tượng được tiêm mũi này cho đến nay vẫn chưa được mở rộng.

Thanh Phương (TTXVN)
Đức sẽ tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả nhóm tuổi
Đức sẽ tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả nhóm tuổi

Ngày 5/11, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết ông đã nhất trí với các những người phụ trách y tế cấp khu vực rằng tất cả mọi người sẽ được tiêm mũi vaccine tăng cường sau 6 tháng kể từ mũi tiêm trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN