Toán binh sĩ Pháp đầu tiên rời khỏi Niger

Ngày 20/10, một nguồn tin cấp cao trong quân đội Niger cho biết một toán binh sĩ Pháp đã rời nước này để đến CH Chad.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Pháp tuần tra tại thị trấn Diffa, Niger. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là những người đầu tiên trong số 1.450 binh sĩ Pháp đang đồn trú tại Niger phải rời khỏi nước này theo yêu cầu trước đó của chính quyền quân sự Niger.

Nguồn tin trên nói rõ toán binh sĩ Pháp đã rời khỏi các căn cứ ở phía Tây Nam Niger từ tuần trước và đến thủ đô N'Djamena của CH Chad.

Cùng ngày, Tướng Pháp Eric Ozanne cũng xác nhận tiến trình rút quân khỏi Niger đang diễn ra suôn sẻ nhưng Chad không phải là chặng dừng chân cuối cùng của số binh sĩ này. Pháp dự định sẽ hoàn tất rút quân khỏi Niger vào trước ngày 31/12 năm nay.

Pháp thực hiện tiến trình rút quân trên sau khi chấp thuận yêu cầu của chính quyền quân sự Niger, lực lượng lên nắm quyền từ tháng 7 vừa qua nhưng không được Pháp và nhiều nước công nhận. Việc Pháp phải rút quân khỏi Niger không chỉ phản ánh rạn nứt trong quan hệ quân sự giữa Pháp với quốc gia Tây Phi từng một thời là thuộc địa này, mà còn giáng đòn mạnh vào ảnh hưởng của Paris ở khu vực xung đột Sahel.

Quang Thuận (TTXVN)
LHQ lo ngại gián đoạn hỗ trợ nhân đạo sau khi Niger trục xuất điều phối viên
LHQ lo ngại gián đoạn hỗ trợ nhân đạo sau khi Niger trục xuất điều phối viên

Ngày 11/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ "rất tiếc" về quyết định của chính quyền quân sự Niger trục xuất điều phối viên thường trú của LHQ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN