| Người dân tuần hành đòi độc lập bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 6/2. Ảnh: AFP/TTXVN  | 
Theo nguồn tin tòa án, Tòa án Hiến pháp chỉ đình chỉ tạm thời 
tuyên bố độc lập trong khi xem xét kháng cáo của Chính phủ Tây Ban Nha. 
Bên cạnh đó, Tòa án Hiến pháp cũng yêu cầu cựu Chủ tịch hội đồng lập 
pháp Catalunya Carme Forcadell cùng 5 nghị sĩ cao cấp
 khác của vùng ra điều trần trong ngày 2 và 3/11 tới.
Trước đó, ngày 30/10, công tố viên nhà nước Tây Ban Nha đã đề nghị
 kết tội "nổi loạn" và "kích động nổi loạn" đối với giới lãnh đạo 
Catalonia trong đó có bà Forcadell.
Cũng trong ngày 31/10, lực lượng cảnh sát dân phòng Tây Ban Nha đã
 lục soát sở chỉ huy của lực lượng cảnh sát Catalonia (còn được gọi là 
Mossos d'Esquadra) trong cuộc điều tra tập trung vào cuộc trưng cầu ý 
dân về vấn đề độc lập hôm 1/10 vừa qua. Hiện  cảnh sát đang lục soát trụ
 sở ở Sabadell và 5 văn phòng khác ở vùng này.
Mossos d'Esquadra được giao nhiệm vụ ngăn chặn cuộc trưng cầu ý 
dân vốn bị Tòa án Hiến pháp tuyên bố trái phép. Tuy nhiên, các quan chức
 cao cấp của Mossos d'Esquadra đã ra lệnh không sử dụng vũ lực và các 
nhân viên tránh đụng độ với các nhà hoạt động bảo vệ các điểm bỏ phiếu. 
Cuối cùng, lực lượng cảnh sát quốc gia đã phải can thiệp, thu giữ các 
hòm bỏ phiếu.
Cựu Thủ hiến Puidgemont kêu gọi các bên tránh  bạo lựcTrong khi đó, cựu Thủ hiến Catalonia Puidgemont đã kêu gọi các bên tránh gây bạo lực, đồng thời nhấn mạnh 
đối thoại là ưu tiên hàng đầu.
Trong bài phát biểu đầu tiên khi ở Brussels (Bỉ), ông Puigdemont 
cho rằng tiến trình độc lập của Catalonia cần phải "chậm lại" nhằm tránh
 xảy ra bất ổn, đồng thời tuyên bố chấp nhận "thách thức" trong cuộc bầu
 cử địa phương trước thời hạn do chính quyền trung ương kêu gọi tổ chức 
vào ngày 21/12 tới cũng như sẽ tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử này. 
Bên cạnh đó, cựu Thủ hiến Catalonia cũng khẳng định không tìm kiếm quy 
chế tị nạn tại Bỉ, song không cho biết thời gian ở lại nước này.