Chuyên gia: Các bên ở Tây Ban Nha bất lực về Catalonia

Giáo sư Viktor Heifetz của Đại học Tổng hợp quốc gia Saint-Peterburg của Nga mới đây đã đưa ra nhận định về tình hình liên quan đến cuộc khủng hoảng Catalonia ở Tây Ban Nha. Theo ông, “tất cả đều sai” trong vụ việc này.

Người dân tham gia tuần hành cuộc tuần hành ủng hộ Tây Ban Nha thống nhất tại Barcelona ngày 29/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời đài Sputnik, ông Heifetz nói: "Đây là vụ việc mà trong đó không có người đúng cũng chẳng ai mắc lỗi, mà có lẽ là tất cả đều sai. Cả hai bên đã bộc lộ sự bất lực, không biết thỏa thuận. Theo nhãn quan của tôi, có lẽ hầu hết phần sai thuộc về Chính phủ Tây Ban Nha, bởi họ nắm quyền hành lớn. Nhưng cả nghị viện Catalonia cũng phô trương rằng họ không sẵn sàng nhường bước dù một chút".

Theo ý kiến của chuyên gia này, Tây Ban Nha có thể sa vào cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng. Giáo sư này nói: "Tôi e rằng sẽ phát sinh vòng xoáy khủng hoảng chính trị, khi nhiều người dân xứ Catalonia đã nói rằng họ sẽ không nghe lệnh Chính phủ Tây Ban Nha, dù áp dụng điều 155 của Hiến pháp về đình chỉ quyền tự trị”.

Cuộc trưng cầu ý dân trái phép đòi độc lập của Catalonia ngày 1/10 đã đẩy Tây Ban Nha vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ sau khi nền dân chủ được tái lập năm 1975. Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha ngày 17/10 tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của Catalonia là vô giá trị. Chính phủ Tây Ban Nha hiện đã chính thức kiểm soát chính quyền vùng Catalonia.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thủ tướng Tây Ban Nha giải tán cơ quan lập pháp Catalonia
Thủ tướng Tây Ban Nha giải tán cơ quan lập pháp Catalonia

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 27/10/2017 tuyên bố đã giải tán cơ quan lập pháp Catalonia và ra lệnh tiến hành một cuộc bầu cử sớm tại vùng này vào ngày 21/12 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN