Tòa án Tối cao Israel bác lệnh cấm đảng Arab tham gia bầu cử Quốc hội

Tòa án Tối cao Israel ngày 9/10 đã bác bỏ lệnh cấm đảng Balad của người Arab tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến tổ chức vào ngày 1/11 tới.

Chú thích ảnh
Một phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Báo Times of Israel cho biết toàn bộ 9 thẩm phán của Tòa án Tối cao Israel đã nhất trí hủy quyết định của Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC) về việc loại đảng Balad khỏi cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, tòa không nêu lý do cụ thể dẫn tới việc đảo ngược quyết định trên.

Trước đó, ngày 29/9, CEC đã bỏ phiếu quyết định loại đảng Balad khỏi danh sách các đảng tranh cử cho Quốc hội khóa mới. Tổ chức nhân quyền Adalah sau đó đã thay mặt đảng Balad đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao Israel về quyết định trên. 

Người Arab hiện chiếm khoảng 20% dân số nước này. Đây là những người Palestine ở lại Israel sau cuộc chiến tranh Arab - Israel năm 1948.

Quang Minh  (TTXVN)
Bầu cử Israel: Đảng nào sẽ đưa cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu trở lại nắm quyền?
Bầu cử Israel: Đảng nào sẽ đưa cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu trở lại nắm quyền?

Ngay sau khi Ủy ban Bầu cử trung ương Israel chốt danh sách các đảng đăng ký tham gia cuộc bầu cử Quốc hội (Knesset) khóa 25 hôm 15/9, các cuộc thăm do dư luận cho thấy phe đối lập do đảng Likud của cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu sẽ giành được 60 ghế, thiếu một ghế để có thể thành lập được chính phủ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN