Tòa án Pháp giữ nguyên mức án đối với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy

Ngày 16/5, Tòa phúc thẩm thành phố Paris của Pháp đã giữ nguyên bản án 3 năm tù đối với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy với các tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền hạn.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tòa án cho biết ông Sarkozy chịu án 2 năm tù treo và 1 năm còn lại phải đeo vòng kiểm soát điện tử thay vì ngồi tù. Ông cũng bị cấm giữ chức vụ công trong vòng 3 năm.

Trước đó, năm 2021, một tòa án cấp dưới đã phán quyết ông Sarkozy phạm tội hối lộ thẩm phán Gilbert Azibert, lợi dụng ảnh hưởng để đổi lấy thông tin nội bộ về cuộc điều tra liên quan cáo buộc ông đã nhận các khoản tiền bất hợp pháp từ người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm L'Oreal trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007.

Ông Sarkozy, 68 tuổi, giữ chức Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2007-2012, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Mai Nguyễn (TTXVN)
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đệ đơn kháng cáo
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đệ đơn kháng cáo

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đệ đơn kháng cáo bản án tòa mới tuyên về vụ tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử của ông năm 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN