Tòa án Nhật Bản bác đơn kiện đòi bồi thường của người dọn dẹp phế thải phóng xạ ở Fukushima

Ngày 13/5, Tòa án quận Sapporo của Nhật Bản đã bác đơn kiện của một người đòi bồi thường thiệt hại vì mắc nhiều loại bệnh ung thư sau khi tham gia công việc dọn dẹp các mảnh vỡ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị tàn phá do thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.

Chú thích ảnh
Các bể chứa nước thải sau khi được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng đang gặp sự cố.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong đơn kiện gửi Tòa án quận Sapporo, người đàn ông 63 tuổi đòi Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) – đơn vị điều hành nhà máy Fukushima số 1 – và tổng thầu xây dựng Taisei Corp. cùng các nhà thầu phụ bồi thường thiệt hại tổng cộng khoảng 64 triệu yen (584.000 USD).

Tuy nhiên, Tòa án quận Sapporo đã bác bỏ sự liên quan giữa công việc dọn dẹp phế thải và các bệnh ung thư phát triển trong cơ thể của người đàn ông nói trên, Tòa án cho rằng thời kỳ ủ bệnh đã diễn ra trước khi người này bắt đầu làm việc tại nhà máy trên. Theo phán quyết của tòa án, người đàn ông này tham gia công việc dọn dẹp các mảnh vỡ bằng máy móc hạng nặng tại nhà máy điện hạt nhân

Fukushima số 1 từ tháng 7-10/2011 sau các sự cố hạt nhân vào tháng 3 cùng năm. Sau đó, người này được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang, dạ dày và ruột kết trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2013. Thời gian từ khi người đàn ông này bắt đầu công việc dọn dẹp trên cho đến khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thứ ba là khoảng 22 tháng, trong khi thời gian ủ bệnh tối thiểu đối với bệnh ung thư là 5 năm.

Hãng tin Kyodo cho biết người đàn ông này cũng đệ đơn trong một vụ kiện khác đòi Chính phủ Nhật Bản bồi thường, nhưng Tòa án Sapporo đã bác đơn kiện này vì lý do tương tự.

Tin, ảnh: Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Truyền thông Đức nhận định bà Trần Tố Nga không chùn bước trong vụ kiện lịch sử
Truyền thông Đức nhận định bà Trần Tố Nga không chùn bước trong vụ kiện lịch sử

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngay sau phán quyết của Tòa đại hình thành phố Evry, ngoại ô Paris (Pháp), truyền thông Đức đã đăng nhiều tin bài về cuộc chiến vì công lý của bà Trần Tố Nga, nhấn mạnh nguyên đơn cùng những người ủng hộ sẽ không nản lỏng trước phán quyết này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN