Tìm thấy ma túy tại Nhà Trắng, mật vụ truy soát máy quay, sổ đăng ký tham quan

Ngày 2/7, một lượng ma túy (cocaine) đã được tìm thấy trong một hộc đựng đồ ở khu vực lối vào Cánh Tây (Nhà Trắng) - nơi du khách đặt đồ điện tử và đồ đạc khác trước khi tham quan.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Cánh Tây của Nhà Trắng, nơi phát hiện cocaine trong kỳ nghỉ 4/7. Ảnh: Reuters

Theo tiết lộ từ một nguồn tin quen thuộc, hãng Reuters cho biết Cơ quan Mật vụ đang điều tra vụ việc. "Họ đang kiểm tra sổ đăng ký khách tham quan và xem lại máy quay an ninh. Bước tiếp theo là kiểm tra chéo", nguồn tin cho hay.

Trong một tuyên bố với các phóng viên ngày 5/7, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay: "Nơi phát hiện ra thứ này là khu vực rất đông du khách. Chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào phù hợp và đảm bảo, trong khi chờ kết quả của Cơ quan Mật vụ”.

Tàng trữ cocaine, được phân loại là ma túy "loại II" theo Đạo luật về các chất bị kiểm soát của Mỹ, được xếp vào tội danh nhẹ ở thủ đô Washington, D.C.

Khu vực Cánh Tây gắn liền với dinh thự sinh sống của vợ chồng Tổng thống Joe Biden. Khu vực này bao gồm Phòng Bầu dục, Phòng Nội các và không gian làm việc cho nhân viên tổng thống. Khu vực Cánh Tây này thường xuyên đón hàng trăm người đi lại, bao gồm các chính khách và những người làm việc cho lĩnh vực báo chí.

Thông thường, các chuyến tham quan Nhà Trắng dành cho khách du lịch sẽ được tổ chức từ thứ Sáu cho đến Chủ nhật. Các quan chức hành chính có thể đưa bạn bè và các thành viên gia đình tới Nhà Trắng tham quan. Trước khi bước vào khu vực được chỉ định tham quan, du khách phải bỏ lại đồ điện tử và đồ cá nhân bên trong tủ đựng đồ bên ngoài.

Cocaine được tìm thấy trong một cuộc kiểm tra định kỳ của Cơ quan Mật vụ vào tối 2/7. Cho đến thời điểm hiện tại, người phát ngôn của Sở Mật vụ không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về vụ việc, cũng như không tiết lộ lượng cocaine được tìm thấy.

Vụ việc đã khiến Cánh Tây đóng cửa tạm thời trong thời gian ngắn. Vào thời điểm đó, Tổng thống Biden và gia đình không có ở Nhà Trắng do đang nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng Trại hè David, bang Maryland. Đến sáng 4/7, gia đình Tổng thống Biden mới quay trở lại Nhà Trắng. Nguồn tin cho biết thông thường các thành viên gia đình khi đến thăm Tổng thống Biden theo truyền thống sẽ ra vào qua khu vực Cánh Đông.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng vi phạm đạo luật Hatch
Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng vi phạm đạo luật Hatch

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã vi phạm đạo luật Hạtch khi liên tục sử dụng cụm từ “những đảng viên Cộng hòa MAGA siêu lớn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN