Thiếu đồ thủy tinh, Nhà Trắng thường phải đi thuê khi có tiệc lớn

Vấn đề thiếu đồ thủy tinh của Nhà Trắng đã được chú ý từ thời cựu Tổng thống George W. Bush, sau đó những buổi đại tiệc cấp nhà nước thời cựu Tổng thống Barack Obama càng làm nổi bật thực trạng.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Donald Trump tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison tại Vườn Hồng, Nhà Trắng vào tháng 9/2019. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) ngày 24/4 đưa tin cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump là người tiếp theo nhận thấy vấn đề này khi bà là người đảm nhiệm việc đánh giá và mua các vật dụng cần thiết để duy trì truyền thống tại Nhà Trắng.

Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, bà Stewart McLaurin cho biết: “Lần gần đây nhất Nhà Trắng tiếp nhận đồ thủy tinh cho các dịch vụ cấp nhà nước là dưới thời cựu Tổng thống Richard Nixon".

Và ở thời điểm Tổng thống Joe Biden bắt đầu chuyển Nhà Trắng sang giai đoạn xã hội bình thường hơn sau vài năm chịu hạn chế liên quan đến dịch COVID-19, tình trạng thiếu hụt đồ thủy tinh tại đây càng trở nên nhức nhối.

Bà McLaurin cho biết nhu cầu về thủy tinh ở Nhà Trắng là tương đương 120-160 bộ. Đồ thủy tinh cũng giữ vai trò quan trọng không kém đồ sứ và bạc trong các sự kiện đặc biệt tại Nhà Trắng.

Nhà Trắng sở hữu đồ sứ và đồ bạc đủ dành cho các bàn ăn trong dịch vụ VIP. Ngày nay, đại tiệc cấp nhà nước tổ chức tại Nhà Trắng từ quy mô nhỏ đến lớn đều sử dụng đồ thủy tinh thuê. Điều này xảy ra với bữa tiệc cấp nhà nước cuối cùng của cựu Tổng thống Donald Trump dành cho lãnh đạo Australia tại Vườn Hồng và bữa tiệc cấp nhà nước cuối cùng của cựu Tổng thống Obama với trên 350 khách.

CNN dẫn lời một cựu nhân viên Nhà Trắng cho biết: “Tại đây bạn có thể uống cốc có ở khách sạn địa phương. Một số người không nghĩ đó là vấn đề lớn, nhưng một số người khác lại thực sự để ý”.

Thiết kế của các sản phẩm thủy tinh tổng thống cũng giống như đồ sứ tổng thống là dấu ấn về thẩm mỹ của một chính quyền. Cựu Đệ nhất phu nhân Florence Harding từng chọn ly rượu sản xuất ở West Virginia với họa tiết rồng vàng quấn quanh một chữ “H”. Cựu Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt trong khi đó đặt hàng cốc thủy tinh khắc huy hiệu đại bàng Mỹ. Cựu Đệ nhất phu nhân Patricia Nixon lại chọn đồ thủy tinh sản xuất tại Pháp với họa tiết Chantilly.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Đệ nhất phu nhân Jill Biden có thay đổi tình trạng thuê đề thủy tinh cho các sự kiện của Nhà Trắng hay không.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cố vấn Nhà Trắng khuyến cáo thận trọng khi số ca mắc COVID-19 gia tăng
Cố vấn Nhà Trắng khuyến cáo thận trọng khi số ca mắc COVID-19 gia tăng

Số ca mắc COVID-19 mới của Mỹ đã tăng hơn 50% trong 2 tuần gần đây, tuy nhiên số ca nhập viện vẫn xấp xỉ mức thấp nhất trong đại dịch. Trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh ở Mỹ hiện nay, Tiến sĩ Ashish Jha, cố vấn Nhà Trắng về COVID-19, đã khuyến cáo các cơ quan chức năng và người dân nước này hành động "thận trọng nhưng không thái quá".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN