Tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Trung Quốc chở 132 người rơi ở Quảng Tây

Chiều 23/3 (theo giờ Bắc Kinh), truyền thông Trung Quốc đưa tin lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737-800 gặp nạn tại Quảng Tây hôm 21/3.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm hộp đen máy bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines tại hiện trường vụ tai nạn ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 22/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đưa tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một trong số các hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines gặp nạn.

Một quan chức Trung Quốc nói rằng điều kiện thời tiết là bình thường vào thời điểm máy bay gặp nạn. Hãng hàng không China Eastern Airlines ngày 23/3 xác nhận các phi công trên chuyến bay này có sức khỏe tốt và giàu kinh nghiệm.

Việc tìm thấy hộp đen ghi lại các thông tin và dữ liệu chuyến bay có thể giúp các cơ quan điều tra làm rõ điều gì đã xảy ra trước khi chuyến bay chở khách này gặp sự cố và lao thẳng xuống khu vực đồi núi thuộc huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Trước đó, mưa lớn xối xả trong ngày 23/3 đã làm cản trở công tác tìm kiếm các nạn nhân và hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737 gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đã phải tạm dừng công tác tìm kiếm do thời tiết xấu. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tại hiện trường cho biết có nguy cơ xảy ra sạt lở đất do mưa lớn. Ngoài ra, hố sâu tạo ra sau vụ tai nạn hiện đang ngập nước mưa, vì vậy sẽ cần phải tiến hành thoát nước trước khi có thể nối lại hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ có sự tham gia của hàng trăm lính cứu hỏa, quan chức và tình nguyện viên. Ngày 22/3, Giám đốc Văn phòng an toàn hàng không thuộc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), ông Zhu Tao thông báo chưa tìm thấy người nào sống sót. Ông Zhu Tao cũng cho biết hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn và các lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các hộp đen.

Sau vụ tai nạn, vào hôm 22/3, hãng hàng không China Eastern đã ngừng hoạt động tất cả máy bay Boeing 737-800 và hàng nghìn chuyến bay nội địa đã bị hủy trên toàn quốc. Hiện chưa rõ khi nào điều tra viên của Mỹ tới hiện trường vụ tai nạn. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Theo Tân Hoa xã, Văn phòng đại diện Boeing tại Trung Quốc ngày 22/3 cho biết tập đoàn sản xuất máy bay của Mỹ đang hợp tác với hãng hàng không China Eastern Airlines và sẽ hỗ trợ điều tra vụ tai nạn máy bay Boeing 737 trước đó 1 ngày.  

Trong một tuyên bố, Văn phòng đại diện Boeing tại Trung Quốc nêu rõ tập đoàn đang giữ liên lạc với Ủy ban an toàn giao thông quốc gia (NTSB) của Mỹ và các chuyên gia kỹ thuật của tập đoàn sẵn sàng hỗ trợ Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) điều tra vụ tai nạn. 

Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin NTSB đã chỉ định một điều tra viên an toàn hàng không cấp cao làm đại diện của Mỹ điều tra vụ tai nạn máy bay Boeing 737. Theo NTSB, đại diện của Boeing, công ty CFM - liên doanh giữa General Electric và Safran, chuyên sản xuất động cơ và Cơ quan hàng không dân dụng liên bang Mỹ (FAA) đóng vai trò là cố vấn kỹ thuật.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Vụ rơi máy bay ở Trung Quốc: Phi công đã không phản hồi cuộc gọi từ kiểm soát viên không lưu
Vụ rơi máy bay ở Trung Quốc: Phi công đã không phản hồi cuộc gọi từ kiểm soát viên không lưu

Các phi công trong vụ rơi máy bay của hãng China Eastern Airlines đã không phản hồi cuộc gọi từ kiểm soát viên không lưu sau khi máy bay lao xuống đất theo phương gần như thẳng đứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN