Tiết lộ đầu tiên về 'bệnh viện bay' trong cuộc xung đột ở Ukraine

Dự án này “chưa từng có ở cấp độ châu lục” và được thiết lập “trong thời gian kỷ lục”.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Ukraine đưa một người lính bị thương lên "Bệnh viện bay" gần một máy bay vận tải quân sự. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP ngày 29/3, trên máy bay cứu thương Boeing 737, chúng ta có thể thấy nỗi đau được kìm nén trên khuôn mặt của những người bị thương trong cuộc xung đột Nga - Ukraine khi họ được sơ tán trong một "bệnh viện bay".

“Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Tôi rất muốn được đến Đan Mạch trong một kỳ nghỉ và không phải nhập viện vì vết thương của mình”, Mykola Fedirko, 22 tuổi, người bị trúng đạn pháo trong cuộc xung đột đang diễn ra với các lực lượng Nga ở vùng Donetsk, nói.

Fedirko là một trong khoảng 2.000 người bị thương đã được sơ tán khỏi Ukraine đến các bệnh viện trên khắp châu Âu kể từ khi xung đột nổ ra hơn một năm trước. Hầu hết trong số họ đều bị thương trong chiến đấu, nhưng một số là thường dân bị bệnh nặng.

AFP là cơ quan truyền thông quốc tế đầu tiên được phép xuất hiện trên một trong những chuyến bay sơ tán y tế (medevac) trên do Na Uy phối hợp với EU thực hiện trên một chiếc Boeing 737 được điều chỉnh đặc biệt.

Juan Escalante thuộc Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của EU cho biết: “Chúng tôi thành lập chương trình này theo đề nghị của Ukraine để giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện Ukraine".

Ông Escalante cho biết thêm, dự án này “chưa từng có ở cấp độ châu lục” và được thiết lập “trong thời gian kỷ lục”.

Gần 860 cơ sở y tế ở Ukraine đã hư hại kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự của họ, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nhà chức trách Na Uy ước tính các vụ tấn công đã khiến gần nửa triệu người mỗi tháng không được chăm sóc y tế.

Bệnh viện bay, một chiếc máy bay chở khách đã được chuyển đổi, thuộc sở hữu của hãng vận tải Scandinavia SAS, thường hạ cánh xuống sân bay Rzeszow ở Đông Nam Ba Lan, cách biên giới Ukraine 70 km, để đón những người bị thương trước khi đưa họ đến Amsterdam, Copenhagen, Berlin và Oslo.

Là trung tâm vận chuyển vũ khí cho Ukraine, sân bay Rzeszow có hàng chục tên lửa phòng không và một số máy bay chở hàng lớn bốc dỡ đạn dược chỉ cách nơi thương binh được đưa lên máy bay cứu thương vài chục bước chân.

Phi hành đoàn của chuyến bay medevac thuộc dân sự nhưng các nhân viên y tế đến từ quân đội Na Uy. Ở châu Âu, việc chuyển thương binh và bệnh nhân được coi là một cách để hỗ trợ cho Ukraine.

Chiếc Boeing sửa đổi thành bệnh viện bay trên được trang bị 20 giường bệnh, máy theo dõi, máy thở, thiết bị truyền máu và nhiều thuốc kháng sinh. 

Hakon Asak, một Trung tá quân y của quân đội Na Uy, cho biết: “Nó giống như một cơ sở vị y tế đặc biệt nhỏ trên không. Chúng tôi chưa có trường hợp tử vong nào trên bệnh viện bay cho đến nay". 

Trong buồng lái của máy bay là Arve Thomassen, một cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Trong sự nghiệp trước đây của mình vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Thomassen là phi công chiến đấu đánh chặn máy bay Liên Xô ở Bắc Cực.

Năm nay đã 60 tuổi, viên phi công Na Uy này cho biết ông rất vui khi kết thúc sự nghiệp của mình với một lý do chính đáng: “Khi bạn chở hành khách đến Địa Trung Hải để nghỉ dưỡng, đó là công việc bình thường. Nhưng với những chuyến bay này, chúng tôi tự hào khi làm điều đó".

Công Thuận/Báo Tin tức
Đòn giáng vào nỗ lực triển khai kho vũ khí siêu vượt âm của Lầu Năm Góc
Đòn giáng vào nỗ lực triển khai kho vũ khí siêu vượt âm của Lầu Năm Góc

Sau quá trình phát triển nhiều khó khăn và mới nhất là cuộc thử nghiệm thất bại gần đây, Không quân Mỹ đã quyết định không tiếp tục mua Vũ khí Phản ứng nhanh phóng từ trên không (ARRW) siêu vượt âm từ tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN