Tiếp viên Đức đình công, 440.000 hành khách bơ vơ

Ngày 12/11, các tiếp viên hãng hàng không lớn nhất của Đức Lufthansa tiếp tục ngày đình công thứ 6 với gần 1.000 chuyến bay bị huỷ và gây ảnh hưởng tới 107.000 hành khách.


Nhân viên Hãng Lufthansa đình công tại sân bay ở Frankfurt am Main ngày 6/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo thông báo của Lufthansa, cuộc đình công kéo dài nhất trong lịch sử của hãng do tổ chức Nghiệp đoàn các tiếp viên độc lập (UFO) phát động đã bước sang ngày thứ 6 tại ba sân bay lớn nhất ở Đức là Frankfurt/Main, München và Düsseldorf khiến hãng phải huỷ bỏ 933 chuyến bay bao gồm cả ba chặng ngắn, chặng trung và và chặng dài tại ba sân bay trong ngày 12/11. Một ngày trước đó, Lufthansa cũng đã phải huỷ 931 chuyến bay khiến gần 100.000 hành khách bị ảnh hưởng.


Như vậy, kể từ ngày đình công đầu tiên tới nay, Lufthansa đã phải hủy tổng cộng 3.700 chuyến bay, gây ảnh hưởng tới khoảng 443.000 hành khách. Các cuộc đình công đã được hai tòa án lao động ở Darmstadt và Düsseldorf cùng "bật đèn xanh" khi ra phán quyết cho phép UFO tổ chức đình công như kế hoạch, dự kiến kéo dài tới ngày 13/11.


Cuộc tranh cãi dai dẳng về quyền lợi cho các tiếp viên kéo dài suốt hai năm qua chưa có hồi kết khi ngày 11/11, UFO vẫn im lặng trước một đề xuất mới không có điều kiện tiên quyết của ban lãnh đạo Lufthansa. Cho tới nay, UFO - tổ chức đại diện quyền lợi cho khoảng 19.000 tiếp viên của Lufthansa, vẫn chưa đàm phán thành công với giới chủ về mức lương hưu cũng như mức lương được hưởng nếu muốn nghỉ hưu non, bắt đầu từ 55 cho tới 65 tuổi theo luật định.


TN
Đức: Đình công đường sắt gây thiệt hại lớn về kinh tế
Đức: Đình công đường sắt gây thiệt hại lớn về kinh tế

Cuộc đình công của các lái tàu thuộc Công ty đường sắt quốc gia Đức ước tính sẽ gây thiệt hại hàng trăm triệu euro cho nền kinh tế đầu tàu châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN