Tiền ủng hộ người tị nạn Syria đang... 'vỗ béo' khủng bố

Theo cảnh báo của cơ quan giám sát từ thiện, trong khi nhiều người trên thế giới đinh ninh đang quyên góp tiền để giúp đỡ hàng triệu người tị nạn từ cuộc nội chiến diễn ra tại Syria thì sự thật là có thể họ đang vô tình ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

Một phần tiền ủng hộ cho những người tị nạn Syria đang rơi vào tay các phần tử khủng bố.


Ông William Shawcross, chủ tịch Ủy ban Từ thiện Anh quốc cho hay “không nghi ngờ gì” một phần trong số tiền mà người dân thế giới ủng hộ đang rơi vào tay của các nhóm cực đoan dù cho các tổ chức từ thiện có nhận thức được điều này hay không.

Theo ông, tình trạng chiến sự của cuộc xung đột tại Syria khiến cho các tổ chức từ thiện khó có thể xác định nguồn quỹ này rơi vào ai. “Rất nhiều tiền được ủng hộ để đưa tới Syria, trong số đó không nghi ngờ gì có một phần đã rơi vào tay các nhóm cực đoan…”, ông Shawcross nói.

Chia sẻ quan điểm này, ông Peter Clarke, người từng đứng đầu bộ phận chống chủ nghĩa khủng bố của cảnh sát thủ đô (Anh) cho hay, “các khoản quyên góp có thể rơi sai đối tượng khi chúng đến Syria hoặc các quốc gia lân cận”. 

Ông Clarke cho biết một khi các tổ chức từ thiện đặt chân đến những khu vực khó khăn và nguy hiểm như thế, sẽ rất khó để xác định điểm dừng cuối cùng của quỹ nhân đạo. Đây là tình trạng “màn sương chiến tranh” mà ở đó mọi thứ đều có thể bị chệch hướng.

Quan ngại sâu sắc vấn đề này, Ủy ban Từ thiện Anh quốc đã có hướng dẫn cho các bộ phận gây quỹ trực thuộc. Ngoài ra, ủy ban này cũng nói rằng trách nhiệm phụ thuộc hoàn toàn vào những người được ủy thác quỹ từ tiện. Họ là những người đảm bảo rằng sự hào hiệp của các nhà hảo tâm không đi chệch hướng và rơi vào tay những phần tử khủng bố.

Đồng thời, ủy ban này cũng cảnh báo rằng “những cá nhân ủng hộ hoạt động khủng bố cũng có thể nhân danh làm việc cho một tổ chức từ thiện, buôn bán thương hiệu và tính hợp pháp của tổ chức đó để tiếp cận một khu vực hoặc một cộng đồng nào đó”.

Trong khi đó, Ủy ban Thảm họa khẩn cấp, đại diện cho 14 tổ chức từ thiện lớn nhất nước Anh, cho hay đã gây quỹ được khoảng 20 triệu bảng kể từ khi phát động lời kêu gọi ủng hộ cho nạn nhân của cuộc khủng hoảng Syria vào tháng 3/2013. Tuy nhiên,  ủy ban này cho hay không thể cam đoan rằng không có đồng tiền từ thiện nào bị rơi vào tay của các phần tử khủng bố.


A.M
(Theo Telegraph)



Cần 100 chuyên gia để tiêu hủy vũ khí hóa học Syria
Cần 100 chuyên gia để tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết, để phá hủy hết kho vũ khí hóa học tại Syria, sẽ cần đến một nhóm gồm khoảng 100 chuyên gia quốc tế. Ông cũng lên tiếng đề nghị các quốc gia thành viên LHQ chung tay góp sức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN