Phiến quân Syria tấn công căn cứ quan trọng, bắn cháy 3 xe tăng

Phiến quân Syria ngày 7/10 đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào 2 căn cứ quân sự quan trọng của quân đội nước này, khiến 10 binh lính bị thiệt mạng và 3 xe tăng bị bắn cháy (xem video dưới).


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Các nhà hoạt động nhân quyền tại Syria cho biết đây là cuộc đụng độ lớn nhất giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy trong vài tháng trở lại đây. Chiến dịch này của phiến quân được gọi là “Động đất” (Earthquake) nhằm kiểm soát hai khu vực Wadi Deif và Hamidiyeh mà lực lượng này đã bao vây trong gần 1 năm qua.

Wadi Deif, một khu hậu cần tại tỉnh Idlib chứa một lượng lớn vũ khí của quân chính phủ, gần Hamidiyeh – căn cứ cuối cùng trong khu vực vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân đội Syria.

Vụ tấn công trên có sự tham gia của Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng nổi dậy do các nước Arập và phương Tây hậu thuẫn, nhóm Liwa al-Umma và Lữ đoàn Hồi giáo. Rocket và đạn pháo của phiến quân đã khiến 10 binh sỹ thiệt mạng và phá hủy 3 xe tăng.

Quân đội Syria đã điều máy bay ném bom tấn công đáp trả và đẩy lùi được cuộc tấn công trên. Trong suốt 1 năm qua, phiến quân rất nhiều lần tổ chức tấn công vào hai căn cứ Wadi Deif và Hamidiyeh nhưng đều thất bại.



CT (Theo AFP/Reuters)

Quân đội Syria tấn công phiến quân, mở lại tuyến đường chiến lược
Quân đội Syria tấn công phiến quân, mở lại tuyến đường chiến lược

Quân đội Syria đã kiểm soát lại tuyến đường chiến lược nối từ Damascus đến thành phố Aleppo sau một cuộc đụng độ lớn với các phiến quân khiến cả hai bên đều bị tổn thất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN