Cần 100 chuyên gia để tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Ngày 7/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon cho biết, để phá hủy hết kho vũ khí hóa học tại Syria, sẽ cần đến một nhóm gồm khoảng 100 chuyên gia quốc tế. Ông cũng lên tiếng đề nghị các quốc gia thành viên LHQ chung tay góp sức.

Một nhóm thanh sát viên LHQ đang kiểm tra mẫu tại địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố hôm 21/8 ở Damascus. Ảnh: Reuters


Trong bức thư dài 15 trang được gửi đến 15 nước thành viên Hội đồng bảo an LHQ, Tổng thư ký Ban Ki-moon cho rằng, việc tiêu hủy số vũ khí này sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn khởi động – là tiến trình đang được thực hiện; giai đoạn 2 liên quan đến việc phá hủy vũ khí hóa học và thiết bị trộn hóa chất; cuối cùng là giai đoạn hoàn tất, với các công việc chứng thực và giám sát. Trong đó, giai đoạn 3 được xem là khó khăn và nhiều thách thức nhất.

Bức thư có đoạn viết: “Từ tháng 11/2013 đến tháng 6/2014... sứ mệnh hỗn hợp sẽ tập trung vào hỗ trợ, giám sát, phê chuẩn chứng thực việc tiêu hủy chương trình vũ khí hóa học, có liên quan đến nhiều địa điểm trên khắp các vùng miền của một quốc gia đang lâm vào xung đột bạo lực; bao gồm phá hủy khoảng 1.000 tấn chất vũ khí hóa học, chất hóa học và tiền chất hóa học”.

Ông Ban Ki-moon bày tỏ, “việc xử lý, vận chuyển, tiêu hủy những chất này là rất nguy hiểm. Sứ mệnh hỗn hợp sẽ phải hướng đến việc triển khai một nhóm và mở rộng thành một đội chuyên gia gồm khoảng 100 thành viên đến từ Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và LHQ”. Ông cũng tiết lộ sẽ chỉ định một “điều phối viên đặc biệt” chuyên theo dõi việc thực hiện, đồng thời là kênh kết nối giữa LHQ với OPCW và chính phủ Syria.

Trong giai đoạn đầu, chính quyền Syria sẽ bảo đảm an ninh cho đội công tác của LHQ. Nhưng ở giai đoạn 3, Tổng thư ký LHQ cho biết sẽ phải cần đến “sự trợ giúp của các quốc gia thành viên LHQ trong việc góp ý kiến, ủng hộ, đóng góp thiết bị và cung cấp an ninh theo các điều khoản thi hành, cả về mặt kĩ thuật và thực hiện”.

Theo dự kiến, cuối tuần này Hội đồng Bảo an sẽ nhóm họp để thảo luận về các nội dung mà ông Ban Ki-moon đưa ra.


HT (Reuters)



Tiêu hủy đầu đạn tên lửa và thiết bị trộn hóa chất của Syria
Tiêu hủy đầu đạn tên lửa và thiết bị trộn hóa chất của Syria

Các chuyên gia ngày 6/10 đã phá hủy đầu đạn tên lửa, bom và thiết bị trộn hóa chất trong ngày đầu tiên của chiến dịch tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN