Thượng viện Mỹ phê chuẩn Tướng Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng

Thượng viện Mỹ ngày 20/1 đã bỏ phiếu phê chuẩn Tướng thủy quân lục chiến về hưu James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng cho tân Tổng thống Donald Trump vừa nhậm chức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) chúc mừng Tướng James Mattis sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: EPA/TTXVN

Việc phê chuẩn Tướng Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng - hành động đầu tiên của các thượng nghị sĩ sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, đã được thông qua với tỷ lệ phiếu áp đảo 98-1.
 
Trước đó, các nhà lập pháp đã thông qua một sắc lệnh miễn trừ đặc biệt, theo đó cho phép Tướng Mattis, người đã về hưu vào năm 2013, được làm Bộ trưởng Quốc phòng trước khi hết giới hạn theo quy định về việc một cựu nhân viên quân sự chỉ được đảm nhiệm chức vụ cao nhất ở Lầu Năm Góc sau khi đã về hưu 7 năm. Sắc lệnh trên là luật đầu tiên ông Trump ký trên cương vị Tổng thống.

Thượng viện Mỹ cũng phê chuẩn ông John Kelly, một tướng thủy quân lục chiến về hưu khác, làm Bộ trưởng An ninh Nội địa.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Trump cho biết, những nhà lãnh đạo ưu tú đặc biệt này sẽ bắt đầu ngay lập tức công việc quan trọng về việc tái xây dựng quân đội vả bảo vệ đất nước cũng như là biên giới của nước Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Hạ viện Mỹ ủng hộ Tướng Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng
Hạ viện Mỹ ủng hộ Tướng Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng

Hạ viện Mỹ ngày 13/1 nhanh chóng ủng hộ Tướng James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này theo đề cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN