Thuế quan của Mỹ: EU nỗ lực bảo vệ ngành rượu

Ngày 31/7, các quan chức và nhà ngoại giao châu Âu cho biết rượu vang và rượu mạnh của Liên minh châu Âu (EU) sẽ chịu mức thuế 15% khi nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1/8, cho tới khi hai bên đạt được thỏa thuận khác trong các cuộc đàm phán dự kiến kéo dài tới mùa Thu.

Chú thích ảnh
Rượu vang được bày bán tại cửa hàng ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, ngày 27/7, EU và Mỹ tuyên bố đạt được một thỏa thuận, theo đó phần lớn hàng xuất khẩu của EU sang thị trường Mỹ sẽ chịu mức thuế 15% từ ngày 1/8, ngoại trừ một số mặt hàng đã được miễn trừ như máy bay.

Trả lời tại buổi họp báo, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, ông Olof Gill cho biết EU không kỳ vọng mặt hàng rượu vang và rượu mạnh sẽ được đưa vào danh sách miễn trừ đầu tiên mà Mỹ dự kiến công bố vào ngày 1/8, đồng nghĩa với việc lĩnh vực này, cũng như các ngành kinh tế khác, sẽ chịu mức trần thuế 15%.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao cấp cao EU cho biết, các cuộc đàm phán cụ thể về rượu vang sẽ tiếp tục sau khi Mỹ và EU hoàn tất tuyên bố chung về thỏa thuận khung thương mại đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố cuối tuần qua. Theo giới chức châu Âu, thoả thuận khung đạt được ngày 27/7 mới chỉ đưa ra những nguyên tắc chung của thoả thuận thương mại, trong khi nhiều chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng hoặc đang được đàm phán.

Theo nhà ngoại giao này, các cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra vào mùa Thu năm nay, đồng thời cho rằng mặt hàng rượu vang nhiều khả năng sẽ bị áp mức thuế 15%. Riêng với rượu mạnh, tình hình vẫn chưa rõ ràng, dù trước đây loại hàng hóa này từng được hưởng thuế suất 0% trong thỏa thuận từ năm 1997 giữa Mỹ, EU và một số nước khác như Canada, Nhật Bản. Tuy nhiên, thỏa thuận này bị gián đoạn từ năm 2018 khi EU áp thuế mang tính đáp trả đối với rượu bourbon hay còn gọi là whisky ngô và các loại rượu mạnh khác của Mỹ. EU đã tạm đình chỉ áp dụng các mức thuế đáp trả này từ năm 2021 dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden.

Hiện mức thuế của Mỹ đối với rượu vang và rượu mạnh của EU là 10%. Liên minh đang nỗ lực đàm phán để giảm về mức 0%, hoặc ít nhất rượu vang tiếp tục được hưởng thuế ưu đãi theo chế độ thuế tối huệ quốc (MFN) áp dụng chung cho các quốc gia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo số liệu ngành hàng, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rượu vang châu Âu, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu tính theo giá trị.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Hàn Quốc trước áp lực tái định hình quan hệ đồng minh với Mỹ sau thỏa thuận thuế quan
Hàn Quốc trước áp lực tái định hình quan hệ đồng minh với Mỹ sau thỏa thuận thuế quan

Dù vừa đạt được thỏa thuận thuế quan quan trọng với Mỹ, Hàn Quốc vẫn đứng trước thách thức phải tái cấu trúc những vấn đề cốt lõi trong quan hệ đồng minh với Washington. Điều này diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng sức ép buộc các đồng minh chia sẻ nhiều hơn gánh nặng chi phí quốc phòng và an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN