Thủ tướng Úc: Có thể đã tìm thấy dấu vết MH370

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 20/3 cho biết, ảnh chụp vệ tinh xác định được 2 vật thể có thể liên quan đến chiếc máy bay MH370 bị mất tích từ ngày 8/3.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Abbott nói rằng những thông tin mới, đáng tin cho thấy có thể đã tìm ra được manh mối chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia ở nam Ấn Độ Dương. Theo ông, Cơ quan an ninh bờ biển Australia (AMSA) đã thu được các ảnh chụp vệ tinh; và sau quá trình phân tích, các chuyên gia đã xác định được 2 vật thể.

Bản đồ khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370. Ảnh: themalaysianinsider


Tại thời điểm đưa ra thông tin trên, Thủ tướng Abbott cho biết Australia trước đó đã điều một máy bay tìm kiếm đến khu vực có các vật thể khả nghi. Ba máy bay khác cũng đã được lệnh lên đường tìm kiếm. Ông Abbott chia sẻ đã điện đàm với Thủ tướng Malaysia Najib Razak về những thông tin trên, nhưng vẫn bảo lưu quan điểm “việc xác định vị trí các vật thể này là thực sự khó khăn, cũng có thể chúng chẳng có liên quan gì đến chiếc MH370”.


HT(Reuters)

Khôi phục dữ liệu mô hình tập bay của cơ trưởng MH370
Khôi phục dữ liệu mô hình tập bay của cơ trưởng MH370

Malaysia đã đề nghị FBI giúp khôi phục dữ liệu từ mô hình tập bay được tìm thấy tại nhà cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã bị xóa trước khi máy bay MH370 mất tích hôm 8/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN