Thân nhân hành khách MH370 náo loạn họp báo

Ngày 19/3, những người Trung Quốc là họ hàng của các hành khách trên chuyến bay mất tích số hiệu MH370 đã tìm cách xông vào cuộc họp báo được kiểm soát chặt chẽ tại Kuala Lumpur. Khung cảnh hỗn loạn cho thấy sự thất vọng về cuộc tìm kiếm kéo dài đã 12 ngày nay.

Những người gây náo loạn bị áp giải ra ngoài khu vực họp báo.


Trong tiếng la hét và khóc lóc, nhiều người đã giơ biểu ngữ viết "Trả lại gia đình cho chúng tôi". Họ cáo buộc nhà chức trách Malaysia giấu thông tin và nỗ lực quá ít trong việc tìm kiếm máy bay.


Tại cuộc họp báo, các quan chức Malaysia cho biết công tác điều tra đang tập trung vào viên phi công. Các điều tra viên phát hiện rằng dữ liệu từ mô hình tập bay ở nhà cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã bị xóa khoảng 1 tháng trước khi máy bay MH370 mất tích hôm 8/3, song họ thận trọng không đưa ra phán xét vội vàng. Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein, việc khôi phục số dữ liệu này đang được tiến hành.


Ông Hishammuddin cũng bác bỏ các thông tin nói rằng những người dân đảo ở Maldives đã nhìn thấy “một máy bay phản lực lớn bay tầm thấp” có khả năng là máy bay MH370.


Cũng trong ngày 19/3, Chính phủ Thái Lan thông báo radar quân sự nước này đã phát hiện một chiếc “máy bay không xác định” vào lúc 1 giờ 28 sáng 8/3 (giờ Malaysia), khoảng 6 phút sau khi chuyến bay MH370 mất tín hiệu liên lạc. Sự việc chỉ được chú ý đến vào ngày 17/3 khi nước này rà soát lại hệ thống radar theo đề nghị của Malaysia. Theo giới chức Thái Lan, chiếc máy bay lạ đã bay theo hướng tây nam, hướng về phía Kuala Lumpur và eo biển Malacca. Sau đó, radar lại phát hiện nó bay về hướng bắc và mất dấu trên biển Andaman.


Hoàng Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN