Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi các công nhân xây dựng bị phơi nhiễm amiăng

Ngày 18/5, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có cuộc gặp với các nguyên đơn trong 4 vụ kiện tập thể của các công nhân xây dựng bị ung thư phổi và các căn bệnh khác vì bị phơi nhiễm amiăng. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp tại Văn phòng Thủ tướng, ông Suga đã đưa ra lời xin lỗi, đồng thời cho biết “Theo phán quyết của Tòa án Tối cao, chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận cơ bản hướng tới một giải pháp nhanh chóng cho dù hoàn toàn tôn trọng ý kiến của các bạn”.

Cuộc gặp trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Nhật Bản ra phán quyết có lợi cho khoảng 500 nguyên đơn trong 4 vụ kiện tập thể đòi chính phủ đền bù cho các tổn hại sức khỏe do bị phơi nhiễm amiăng.

Trong phán quyết đó, Tòa án Tối cao Nhật Bản khẳng định chính phủ đã lơ là trách nhiệm trong việc bảo vệ các công nhân xây dựng khỏi bị mắc bệnh ung thư phổi và các căn bệnh khác có liên quan tới amiăng. Các nhà sản xuất các vật liệu xây dựng có chứa amiăng cũng phải chịu trách nhiệm ở mức độ nhất định.

Tòa án nhấn mạnh đáng ra các cơ quan chức năng cần phải cảnh báo về các nguy hại của amiăng vào tháng 10/1975 thông qua các nhãn hiệu trên các vật liệu xây dựng hoặc tại các công trường xây dựng, và cần phải khuyến cáo các công nhân đeo khẩu trang chống bụi. 

Theo hãng tin Kyodo, để khép lại các vụ kiện này, liên minh cầm quyền của đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công minh đã quyết định đề xuất chính phủ chi trả tiền đền bù từ 5,5 triệu yen (50.000 USD) tới 13 triệu yen cho mỗi nạn nhân bị phơi nhiễm amiăng.

Trong khi đó, theo hãng tin Jiji Press, các nguyên đơn trong vụ kiện này đã chấp thuận đề xuất của liên minh cầm quyền. Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ lập quỹ để trả tiền đền bù cho các nạn nhân bị phơi nhiễm amiăng khác ngoài các nguyên đơn trong các vụ kiện trên.

Kể từ năm 2008, hàng loạt đơn kiện tập thể, với sự tham gia của tổng cộng 1.200 nguyên đơn (tính đến tháng 4/2021), đã được nộp lên các tòa án ở khắp Nhật Bản để đòi chính phủ và các nhà sản xuất vật liệu xây dựng phải đền bù cho những tổn hại sức khỏe vì phơi nhiễm amiăng ở các công trường xây dựng, trong đó có 4 đơn kiện mà Tòa án Tối cao Nhật Bản ra phán quyết trong ngày 17/5.

Bốn đơn kiện này được Tòa án Tối cao Nhật Bản xem xét sau khi các phiên tòa phúc thẩm ra các phán quyết khác nhau về trách nhiệm của chính phủ và các nhà sản xuất vật liệu xây dựng trong vấn đề này.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Đài NHK của Nhật Bản xin lỗi vì đoạn phim hoạt hình về biểu tình Mỹ
Đài NHK của Nhật Bản xin lỗi vì đoạn phim hoạt hình về biểu tình Mỹ

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 9/6 đã lên tiếng xin lỗi vì đoạn phim hoạt hình ngắn lấy bối cảnh về các cuộc biểu tình “Mạng sống người da màu cũng đáng trọng” (Black Lives Matter - BLM) đang lan rộng khắp nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN