Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 6/4, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Shinzo Abe dự định ban bố tình trạng khẩn cấp vì đợt bùng phát dịch COVID-19, trong bối cảnh số ca lây nhiễm tăng nhanh tại thủ đô Tokyo và nhiều thành phố lớn khác của Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 28/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Căn cứ vào một đạo luật mới sửa đổi gần đây, việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ trao quyền cho chính quyền địa phương chỉ thị cho người dân ở nhà và yêu cầu đóng cửa trường học cũng như những cơ sở khác. Động thái này sẽ nhằm vào các thành phố lớn như Tokyo và Osaka.

Tính đến hết ngày 5/4, Nhật Bản đã ghi nhận 4.563 ca mắc COVID-19, bao gồm cả khoảng 700 người trên du thuyền Diamond Princess, với 104 ca tử vong.

* Cùng ngày 6/4, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo ngày 5/4, nước này ghi nhận thêm 39 ca mắc COVID-19, trong đó 38 ca từ nước ngoài nhập cảnh.

Theo NHC, một ca lây nhiễm trong nước được ghi nhận tại tỉnh Quảng Đông, Đông Nam Trung Quốc.

Cũng trong ngày 5/4, Trung Quốc xác nhận 1 ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc và thêm 10 ca bệnh nghi ngờ đều từ nước ngoài trở về. 

Như vậy, tính đến hết ngày 5/4, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 81.708 ca mắc và 3.331 ca tử vong do COVID-19. Thêm 114 người mắc COVID-19 đã bình phục và xuất viện cùng ngày, nâng tổng số ca được chữa khỏi bệnh tại Trung Quốc lên 77.078  người.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Điểm nóng COVID-19 ở Italy triển khai kế hoạch sống cùng virus
Điểm nóng COVID-19 ở Italy triển khai kế hoạch sống cùng virus

Rome – một trong những khu vực tại Italy chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) – dự kiến nới lỏng một số lệnh phong tỏa trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu lây lan chậm lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN