Nhật Bản ghi nhận 367 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

Bộ Y tế Nhật Bản thông báo, tính đến 10 giờ 30 ngày 5/4 theo giờ địa phương, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên cả nước đã lên tới 3.506 ca, tăng 367 ca so với một ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản, tổng số ca tử vong do COVID-19 là 96 ca, đã bao gồm những ca trên du thuyền Diamond Princess được cách ly tại thành phố Yokohama, gần thủ đô Tokyo, hồi tháng 2 năm nay.

Trong 3.506 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nhật Bản, có 891 ca được ghi nhận tại Tokyo, tăng 118 ca so với ngày 4/4 và đây là lần đầu tiên số ca mắc trong ngày tại thủ đô này vượt trên 100.

Tỉnh Osaka hiện là địa phương có số ca nhiễm bệnh cao nhất tại Nhật Bản với 387 ca, tiếp đến là tỉnh Kanagawa với 238 ca, Chiba 235 ca, Aichi 221 ca và 193 ca tại tỉnh cực Bắc là Hokkaido.  

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết thêm tổng cộng 1.133 ca đã được xuất viện, song hiện còn 73 bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh nặng phải dùng tới máy trợ thở hoặc được chăm sóc, điều trị đặc biệt.  

Đây là tuần thứ hai liên tiếp người dân Nhật Bản hạn chế ra ngoài theo lời kêu gọi của Hiệp hội Các Thị trưởng quốc gia trừ những trường hợp cấp thiết. Số lượng các cửa hàng và quán ăn tạm thời đóng cửa trong cuối tuần trước cũng tăng đáng kể. 

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cùng ngày dẫn nội dung một bản kế hoạch cho thấy Nhật Bản đang cân nhắc tăng nguồn dữ trự thuốc chống cúm Avigan của Tập đoàn Fujifilm trong năm tài khóa này nhằm có đủ thuốc để điều trị cho 2 triệu người. Avigan, tên gọi khác: Favipiravir, là dược phẩm chống virus do hãng Toyama Chemical, công ty con của Tập đoàn Fujifilm, điều chế và sản xuất. Thuốc được cấp phép lưu hành tại Nhật Bản năm 2014 và đang được thử nghiệm trong phác đồ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Trung Quốc.

Truyền thông địa phương đưa tin Chính phủ Nhật Bản hy vọng có thể sản xuất gấp 3 lần lượng thuốc trên so với mức hiện tại, vốn chỉ đủ điều trị cho khoảng 700.000 người. Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch ưu tiên quá trình thử nghiệm lâm sàng thuốc Avigan để có thể sớm chính thức phê chuẩn sử dụng thuốc này trong phác đồ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Ngoài ra, cân nhắc tăng mức hỗ trợ các công ty trong nước chuyên sản xuất và cung ứng khẩu trang, các sản phẩm khử trùng, cũng như sẽ đảm bảo đủ khả năng cung ứng 700 triệu khẩu trang một tháng.  

* Cùng ngày, một số quan chức y tế Australia đã bày tỏ lạc quan trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở nước này đang chậm lại, song vẫn cảnh báo các quy định giãn cách xã hội sẽ tiếp tục được duy trì trong nhiều tháng.

Theo ông Jeremy McAnulty, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe bang New South Wales, Australia có hy vọng về việc số lượng những ca nhiễm mới đang bắt đầu giảm. Quan chức này nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng, nhưng không thổi phồng các con số”.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt nêu rõ mặc dù đang có được những tín hiệu tích cực, song người dân nước này sẽ vẫn phải giữ khoảng cách với những người khác trong khoảng nửa năm tới.

Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Australia ghi nhận thêm 181 ca nhiễm và 4 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 và tử vong do dịch bệnh này tại nước này lên lần lượt là 5.635 và 34 ca. Số ca nhiễm mới nói trên tương đương mức tăng dưới 5% và chỉ bằng khoảng 20% hồi giữa tháng 3.

Minh Tâm (TTXVN)
Giới chuyên gia Nhật Bản thúc giục các biện pháp ngăn chặn nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ
Giới chuyên gia Nhật Bản thúc giục các biện pháp ngăn chặn nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm chuyên gia y tế do ông Wakita Takaji, Tổng Giám đốc Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID), vừa lên tiếng kêu gọi Chính phủ Nhật Bản thực hiện các biện pháp khẩn cấp để phòng ngừa nguy cơ hệ thống y tế nước này sụp đổ trong trường hợp số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng đột biến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN