Điểm nóng COVID-19 ở Italy triển khai kế hoạch sống cùng virus

Rome – một trong những khu vực tại Italy chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) – dự kiến nới lỏng một số lệnh phong tỏa trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu lây lan chậm lại.

Chú thích ảnh
Binh sĩ tuần tra trên Quảng trường Saint Mark ở thành phố Venice. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza đã vạch ra kế hoạch 5 bước giúp quốc gia có thể vượt qua đại dịch. “Vẫn còn nhiều tháng khó khăn phía trước. Nhiệm vụ của chúng ta là tạo điều kiện để sống cùng virus SARS-CoV-2”, báo địa phương La Repubblica dẫn lời nhà chức trách.

Italy là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 với tổng số ca tử vong tính đến sáng 6/4 là 15.877 người. Quốc gia này sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng toàn quốc một cách “dần dần và thận trọng”, Bộ trưởng Speranza nhấn mạnh. Khi Italy vượt qua đỉnh dịch, chính phủ sẽ khởi động giai đoạn hai tình trạng khẩn cấp, nới lỏng một số lệnh hạn chế.

Một số biện pháp phòng ngừa hiệu quả, như giãn cách xã hội và sử dụng khẩu trang, sẽ vẫn được áp dụng. Lệnh cấm của chính phủ đối với việc di chuyển của người dân và các hoạt động kinh tế không thiết yếu có thể sẽ được kéo dài đến giữa tháng Tư. “Nếu chúng ta không quyết liệt, chúng ta có nguy cơ vứt bỏ tất cả những nỗ lực từ trước đến nay”, Bộ trưởng Speranza cảnh báo.

Cùng lúc, giới chức sẽ đẩy mạnh hệ thống chăm sóc sức khỏe tại địa phương, điều chỉnh để các cơ sở đều có khả năng điều trị COVID-19. Bộ trưởng Speranza cho biết trong khi chính phủ tiếp tục duy trì số lượng bệnh viện đặc biệt đối phó với COVID-19 tại tất cả các khu vực, thì những bệnh viện còn lại cần trở lại làm việc như bình thường, vì vẫn còn rất nhiều căn bệnh nghiêm trọng khác.

Động thái trên được đưa ra sau khi Italy ghi nhận số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 thấp nhất trong hai tuần qua và số lượng bệnh nhân cần điều trị tích cực tiếp tục giảm ngày thứ hai liên tiếp. Số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố cho thấy trong ngày 5/4, nước này ghi nhận thêm 4.316 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 128.948 trường hợp. Số ca hồi phục tăng lên thành 21.815 ca (tăng 819 ca). 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Những du thuyền 'khốn khổ' vì dịch COVID-19
Những du thuyền 'khốn khổ' vì dịch COVID-19

Được ví như những khách sạn 5 sao trên biển nhưng dịch COVID-19 ập đến đâ đẩy hàng loạt du thuyền xa hoa rơi vào tình cảnh "khốn khổ" vì phát hiện các ca lây nhiễm hoặc bị các điểm đến "kỳ thị".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN