Thủ tướng May thất vọng vì nhiều Bộ trưởng không tham gia bỏ phiếu về Brexit

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Anh Theresa May ngày 18/7 bày tỏ thất vọng khi nhiều bộ trưởng trong chính phủ của bà đã không tham gia cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện về Brexit cùng ngày.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở London ngày 17/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố đưa ra sau khi đa số các nghị sĩ đã bỏ phiếu ngăn chặn người kế nhiệm của bà May thúc đẩy Brexit không thỏa thuận, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết: "Thủ tướng May rất thất vọng khi một số bộ trưởng không tham gia cuộc bỏ phiếu buổi chiều". Tuyên bố nhấn mạnh: "Chắc chắn người kế nhiệm của bà sẽ tính đến điều này khi thành lập chính phủ mới".

Trước đó, Hạ viện đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả 315 nghị sĩ ủng hộ và 274 nghị sĩ bỏ phiếu chống một điều khoản nhằm gây khó khăn hơn nếu thủ tướng mới tìm cách thúc đẩy kịch bản Brexit không thỏa thuận bằng cách đình chỉ hoạt động của quốc hội, một cách để tránh phải đưa thỏa thuận Brexit thông qua tại Hạ viện.

Được biết, Bộ trưởng Kinh doanh Greg Clark và Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Rory Stewart đã không tham gia cuộc bỏ phiếu quan trọng trên, bất chấp chỉ thị trước đó của Thủ tướng May. Cả hai vị bộ trưởng này đều không có ý định từ chức sau cuộc bỏ phiếu.

Bích Liên (TTXVN)
Hạ viện Anh ngăn chặn thủ tướng mới thúc đẩy Brexit không thỏa thuận
Hạ viện Anh ngăn chặn thủ tướng mới thúc đẩy Brexit không thỏa thuận

Ngày 18/7, Hạ viện Anh đã thông qua một điều khoản nhằm gây khó khăn hơn nếu thủ tướng mới tìm cách thúc đẩy kịch bản Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) không thỏa thuận bằng cách đình chỉ hoạt động của quốc hội, một cách để tránh phải đưa thỏa thuận Brexit thông qua tại Hạ viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN