Thủ tướng Israel nhập viện trong tình trạng sốt cao

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 27/3 được đưa vào bệnh viện do có các triệu chứng sốt cao và ho.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng, ông Netanyahu đã trải qua một loạt xét nghiệm y khoa và bác sĩ kết luận nguyên nhân khiến Thủ tướng Netanyahu sốt cao là do bị nhiễm virus đường hô hấp trên.

Viết trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Netanyahu đã cảm ơn những người ủng hộ quan tâm lo lắng. Bệnh viện không công bố chi tiết các xét nghiệm nào mà nhà lãnh đạo Israel phải làm, khẳng định ông được khuyến cáo nghỉ ngơi và uống thuốc theo đơn của bác sĩ.

Theo nhật báo Haaretz, các triệu chứng bệnh của Thủ tướng Netanyahu bao gồm sốt cao, ho do viêm họng. Bác sĩ riêng của Thủ tướng, ông Zvi Herman Berkowitz cho rằng có lẽ Thủ tướng Netanyahu không nghỉ ngơi đủ sau khi bị ốm hai tuần trước nên bệnh mới kéo dài.

Trong trường hợp Thủ tướng Netanyahu không thể tham dự cuộc họp nội các ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Avigdor Lieberman sẽ thay thế vị trí của ông trong cuộc họp.

Nhà lãnh đạo 68 tuổi này cũng đã đến bệnh viện Haddassah ở Jerusalem kiểm tra thêm và bệnh viện chẩn đoán có thể ông mắc bệnh viêm phổi.

Kênh truyền hình RT dẫn nguồn truyền thông địa phương đưa tin nhà chính trị gia này xuất viện trong sáng 28/3.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Mỹ xây căn cứ quân sự ngay tại 'rốn dầu' của Syria
Mỹ xây căn cứ quân sự ngay tại 'rốn dầu' của Syria

Mỹ đã khởi công xây dựng một căn cứ quân sự lớn tại tỉnh Deir Ez-Zor - nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn, được coi là địa điểm chiến lược đối với cả quân đội Syria cũng như lực lượng nổi dậy do Washington hậu thuẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN