Thủ tướng Israel cảnh báo khả năng tấn công phủ đầu nhằm vào Iran

Israel không loại trừ đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran – Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng cảnh báo ngày 29/9.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại lễ tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến Israel và khối Arab năm 1973, ông Netanyahu nói rằng rất khó để đưa ra quyết định về tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, với việc Iran có ý định thiết lập căn cứ quân sự ở giáp miền bắc Israel, Israel sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ Nhà nước Do Thái và “không loại trừ cả đòn tấn công phủ đầu”. 

Ông Netanyahu còn khẳng định, theo thời gian, cán cân sức mạnh hiện nghiêng về phía Israel và nó được thể hiện qua việc thiết lập thỏa thuận hòa bình với Jordan, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain. 

Quan hệ Israel-Iran thường xuyên trong tình trạng đối đầu. Tháng trước, Thủ tướng Netanyahu đã lên tiếng chỉ trích Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vì đã không kéo dài lệnh cấm vận vũ khí chống Iran, đồng thời khẳng định Israel sẽ hợp tác với Mỹ để ngăn chặn bước đi “xâm lược” của Iran. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Iran cảnh báo về việc bình thường hóa quan hệ với Israel
Iran cảnh báo về việc bình thường hóa quan hệ với Israel

Kênh truyền hình Press TV đưa tin Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani ngày 27/9 cảnh báo việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước trong khu vực sẽ làm gia tăng sự bất ổn tại khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN