Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga mật ước 'đổi gas lấy đất'?

Báo "Tâm điểm" của Đức ngày 31/7 đưa tin Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một thỏa ước bí mật nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thỏa ước này, nếu đúng, có thể gây ra những phản ứng trái chiều cho dư luận quốc tế.


Liệu Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có thỏa ước bí mật? Ảnh: DPA


Báo trên dẫn lại tờ "Độc lập" của Anh cho biết, theo một nguồn giấu tên, hai chính phủ Đức và Nga đã đạt được một kế hoạch hòa bình bí mật để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa được thực thi bởi bất ngờ xảy ra vụ rơi máy bay chở khách MH17 ở Đông Ukraine.


Các nội dung chính trong thỏa thuận bí mật này gồm: Cộng đồng quốc tế chấp nhận việc Tổng thống Putin "lấy đất" Crimea (Crưm), đổi lại Moskva phải bồi thường tài chính cho Ukraine và hỗ trợ nền kinh tế kiệt quệ của nước này. Bên cạnh đó, Moskva phải ngừng hỗ trợ lực lượng li khai ở Đông Ukraine, trong khi Ukraine phải từ bỏ việc gia nhập NATO và cuối cùng Nga sẽ dành cho Ukraine một hợp đồng cung cấp khí đốt mới, dài hạn từ tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom. Điều này được gọi là "đổi gas lấy đất".


Nguồn tin dẫn lời một người trong cuộc nói: "Đó là thỏa thuận của bà Merkel. Bà ấy đã trực tiếp đàm phán với Tổng thống Putin". Vì lợi ích kinh tế của Đức ở Nga, Thủ tướng Merkel muốn tự giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, bởi "không ai muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới".


Hiện các bộ ngoại giao Nga, Đức và Anh chưa xác nhận về nội dung vừa được công bố nêu trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh thông báo không hề biết về các cuộc đàm phán như vậy giữa Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin, trong khi người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert khẳng định thông tin này là không có cơ sở.


Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine, ông Pawlo Klimkin nói: "Nếu đúng là có kế hoạch như vậy thì nó cũng không thể vận hành. Crimea là của Ukraine và điều này không có gì để bàn cãi".



Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)


Nga chuyển cho LHQ dữ liệu địa điểm máy bay MH17 rơi
Nga chuyển cho LHQ dữ liệu địa điểm máy bay MH17 rơi

Nga đã chuyển cho Liên hợp quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu các dữ liệu quan sát khách quan tại hiện trường chiếc máy bay Boeing-777 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN