Thủ tướng Anh tiết lộ thời điểm tổ chức tổng tuyển cử

Ngày 4/1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng cuối năm 2024.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Mansfield (miền Trung), Thủ tướng Sunak cho biết: “Chúng ta sẽ có một cuộc tổng tuyển cử vào nửa cuối năm nay. Tôi muốn tiếp tục quản lý nền kinh tế tốt và giảm thuế… Tôi còn rất nhiều việc phải làm”.

Tuyên bố của ông Sunak được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu được nhiều người mong đợi. Theo quy định, cuộc tổng tuyển cử sắp tới phải được tổ chức trước năm 2025. Các đảng đối lập kêu gọi tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt.

Hiện đảng Bảo thủ của ông Sunak đang dẫn trước đảng Lao động đối lập chính trong các cuộc thăm dò. Trong một năm tại nhiệm vừa qua, Thủ tướng Sunak đã phải vật lộn để thực hiện các cam kết quan trọng của mình, như giải quyết vấn đề di cư, phát triển kinh tế và cải thiện hoạt động chăm sóc sức khỏe. Ông đã đạt được mục tiêu giảm một nửa lạm phát vào cuối năm 2023. Ông Sunak và Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt cho biết đang cân nhắc cắt giảm thuế khi lạm phát đã được kiểm soát.

Bích Liên (TTXVN)
Thủ tướng Anh cam kết tiếp tục triển khai đưa người xin tị nạn sang Rwanda
Thủ tướng Anh cam kết tiếp tục triển khai đưa người xin tị nạn sang Rwanda

Ngày 20/11, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông “hoàn toàn cam kết” với kế hoạch của chính phủ chuyển những người xin tị nạn đến Rwanda mặc dù các thẩm phán Tòa án Tối cao Vương quốc Anh ra phán quyết bác bỏ tính hợp pháp của kế hoạch này vào tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN