Xung đột Hamas - Israel:

Thủ tướng Anh nhấn mạnh cần tiếp tục viện trợ cho người dân tại Gaza

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang ở thăm Israel cho biết chính phủ nước này bày tỏ tinh thần đoàn kết với Israel, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân tại Dải Gaza.

Tuyên bố được đưa ra tại cuộc gặp giữa ông Sunak và Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 19/10.

Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza, ngày 10/10/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp, ông Sunak nêu rõ Chính phủ Anh sẽ sát cánh cùng chính quyền và người dân Israel trong nỗ lực đưa hòa bình trở lại, cũng như đảm bảo an toàn cho những con tin đang bị bắt giữ. Bên cạnh đó, ông cho rằng người Palestine chỉ là nạn nhân của xung đột, đồng thời khẳng định các nước cần tiếp tục cung cấp viện trợ cho người dân Gaza. 

Hiện Anh đang tăng cường viện trợ cho người Palestine. Phía Israel mới đây tuyên bố sẽ cho phép cung cấp nước, thực phẩm và thuốc men vào vùng lãnh thổ Gaza từ phía Ai Cập. 

Chuyến thăm của Thủ tướng Anh diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Israel ngày 18/10 và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có chuyến thăm nhà nước Do Thái đầu tuần này. Một số lãnh đạo khác cũng dự kiến thăm Israel. Theo Chính phủ Anh, Ngoại trưởng James Cleverly có kế hoạch thăm các nước Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar trong những ngày tới.

Trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng Hamas, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đến Liban cùng ngày 19/10 để thăm các binh sĩ Đức đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong khu vực. Trên mạng xã hội X, ông Pistorius cho biết ông đã được thông báo vắn tắt về tác động của xung đột tại Israel và Gaza đối với các binh sĩ Đức trong khu vực.

Chính phủ Đức triển khai khoảng 140 binh sĩ trên tàu chiến Oldenburg ở ngoài khơi vùng biển Liban và tại trụ sở của Lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL). Ngày 15/10 vừa qua, trụ sở UNIFIL tại miền Nam Liban đã bị trúng rocket. May mắn không có thương vong trong vụ này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Xung đột Hamas - Israel: Nga gửi 27 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza
Xung đột Hamas - Israel: Nga gửi 27 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza

Ngày 19/10, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết nước này đã gửi 27 tấn hàng viện trợ người dân tại Dải Gaza và số hàng trên sẽ nhanh chóng được chuyển từ Ai Cập vào vùng lãnh thổ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN