Thủ tướng Ấn Độ thăm Nepal lần đầu sau gần 2 thập kỷ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 3/8 đã tới thủ đô Kathmandu, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày theo lời mời của người đồng cấp Nepal Sushil Koiral nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á này lên tầm cao nhất về chính trị.

Chuyến thăm của ông Modi là chuyến công du đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ tới Kathmandu để tiến hành các cuộc hội đàm song phương kể từ khi cựu Thủ tướng Ấn Độ Inder Kumar Gujral thăm Nepal vào năm 1997.

Ông Modi (phải) và người đồng cấp Nepal. Ảnh: EPA


Phát biểu trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Modi nói: "Hy vọng chuyến thăm của tôi sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Ấn Độ - Nepal".

Sau khi nhậm chức thủ tướng thứ 15 của Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua, ông Modi mới chỉ đi thăm 2 nước.

Chuyến công du "ra mắt" của ông là tới Bhutan hồi tháng 6, và khoảng 1 tháng sau đó nhà lãnh đạo Ấn Độ có chuyến công du tới Brazil để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).


TN (Theo THX)
Ấn Độ bắt đầu điều tra lãnh đạo Đảng Quốc đại
Ấn Độ bắt đầu điều tra lãnh đạo Đảng Quốc đại

Chính quyền Ấn Độ mới đây đã bắt đầu cuộc điều tra nhằm vào Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhi và con trai bà là Rahul Gandhi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN