Thu nhập của Tổng thống và Thủ tướng Nga kém bộ trưởng

Năm 2011, Tổng thống đắc cử Vladimir Putin vẫn có thu nhập cao hơn người tiền nhiệm Dmitry Medvedev trong năm thứ 4 liên tiếp, nhưng thu nhập của họ đều thấp hơn nhiều so với một số bộ trưởng.


Kể từ năm 2009, Tổng thống và các quan chức chính phủ Nga đều phải kê khai tài sản và thu nhập. Ảnh Internet.


Theo thông báo chính thức từ website của chính phủ Nga, ông Putin có thu nhập 3,7 triệu rúp (125.000 USD) trong năm 2011, giảm so với con số 3,9 triệu rúp của năm trước đó. Tổng thống sắp mãn nhiệm Medvedev chỉ kiếm được 3,3 triệu rúp trong cùng năm.

Trong báo cáo tài sản, Tổng thống sắp nhậm chức của Nga và vợ ông, bà Lyudmila kê khai, họ sở hữu hai chiếc xe GAZ do Nga sản xuất, một chiếc xe thể thao Niva, và một xe moóc ông Putin được thừa hưởng từ cha mình. Họ cũng sở hữu khu đất rộng 1.500 m2 và hai căn hộ.

Trong khi đó vợ chồng Tổng thống mãn nhiệm Medvedev và bà Svetlana sở hữu căn hộ rộng 367 m2 ở Mátxcơva và mảnh đất rộng 4.700 m2 đang cho thuê. Ông Medvedev còn có các tài sản lớn khác là hai chiếc xe cổ của Nga, trong khi vợ ông đi chiếc Volkswagen mua đã 13 năm.

Tháng 12/2008, ông Medvedev từng ký đạo luật yêu cầu các quan chức cao cấp của chính phủ và gia đình phải công khai thu nhập và tài sản, nhằm mục đích chống tham nhũng. Trong năm sau đó, ông đã mở rộng đối tượng phải kê khai bao gồm cả Tổng thống và tất cả các quan chức chính quyền. Tuy vậy, đạo luật này không buộc các quan chức phải công bố nguồn thu nhập.

Quan chức chính phủ Nga có thu nhập cao nhất trong năm 2011 là Phó Thủ tướng Alexander Khloponin. Hai vợ chồng ông kiếm được 489 triệu rúp (16,5 triệu USD), gấp 4 lần thu nhập họ có trong năm trước đó, và vượt qua cặp vợ chồng có thu nhập cao nhất của năm 2010, Phó Thủ tướng thứ nhất Alexei Shuvalov và vợ Olga. Ông Shuvalov chỉ mang về 9,6 triệu rúp trong khi vợ ông đóng góp tới 365 triệu rúp.


Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN